29/08/2020 16:06 GMT+7

Bệnh nhân 957 tử vong, ca tử vong thứ 32 do COVID-19

L.ANH
L.ANH

TTO - Bộ Y tế vừa cho biết bệnh nhân COVID-19 số 957 tử vong hôm nay 29-8 và là ca tử vong thứ 32 ở Việt Nam kể từ đầu dịch COVID-19.

Bộ phận thường trực chống dịch của Bộ Y tế tại Đà Nẵng vừa cho biết bệnh nhân 957, nữ 67 tuổi, ở Liên Chiểu, Đà Nẵng, đã tử vong hôm nay 29-8. Đây là ca tử vong thứ 2 trong ngày do COVID-19 và là ca tử vong thứ 32 kể từ đầu dịch.

Bệnh nhân 957 có tiền sử suy thận mãn, đái tháo đường, tai biến mạch máu não dẫn đến di chứng liệt nửa người.

Sáng 29-8, bệnh nhân tử vong tại Trung tâm Y tế Hòa Vang với chẩn đoán viêm phổi nặng, suy hô hấp tiến triển do COVID-19, biến chứng sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng không hồi phục trên bệnh nhân suy thận mạn, chạy thận nhân tạo chu kỳ kèm nhiều bệnh lý nền khác.

Trong một tháng qua, đã có 32 ca tử vong liên quan COVID-19 (chưa tính 2 bệnh nhân tử vong sau khi đã có 3-4 xét nghiệm âm tính), trong đó 25 bệnh nhân là ở Đà Nẵng. Phần lớn trong số này đều là bệnh nhân có nhiều bệnh lý nền, cao tuổi, nhiều nhất là bệnh nhân suy thận và đang phải lọc máu chu kỳ.

Bệnh nhân COVID-19 số 996 tử vong ở tuổi 28 Bệnh nhân COVID-19 số 996 tử vong ở tuổi 28

TTO - Cách đây ít phút, Bộ Y tế đã thông báo ca tử vong thứ 31 kể từ đầu vụ dịch COVID-19. Bệnh nhân tử vong là bệnh nhân mã số 996, 28 tuổi, là bệnh nhân trẻ nhất trong số các ca tử vong thời gian qua.

L.ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên