26/08/2020 12:14 GMT+7

Bệnh nhân 758 tử vong, ca thứ 28 tử vong do COVID-19

L.ANH
L.ANH

TTO - Sáng 26-8, Bộ Y tế đã công bố ca tử vong thứ 28 do COVID-19 kể từ đầu mùa dịch, bệnh nhân 758, nam 36 tuổi ở Quế Sơn, Quảng Nam. Đây là một trong 2 bệnh nhân dưới 40 tuổi tử vong do COVID-19 thời gian qua.

Bệnh nhân 758 tử vong, ca thứ 28 tử vong do COVID-19 - Ảnh 1.

Các y bác sĩ ở Trung tâm y tế Hòa Vang, hiện đang được gọi là Bệnh viện dã chiến Hòa Vang tham gia cuộc hội chẩn liên viện chiều 25-8 - Ảnh: THÚY ANH

Bộ phận thường trực chống dịch của Bộ Y tế tại Đà Nẵng vừa thông báo trường hợp tử vong của bệnh nhân COVID-19. Theo đó, bệnh nhân 758, nam 36 tuổi ở Quế Sơn, Quảng Nam tử vong tối 25-8 tại Trung tâm y tế Hòa Vang, Đà Nẵng.

Đây là ca tử vong thứ 28 do COVID-19 kể từ đầu vụ dịch và là một trong 2 trường hợp dưới 40 tuổi. 

Bệnh nhân có tiền sử suy thận mãn giai đoạn cuối, đã sử dụng phương pháp thẩm phân phúc mạc 12 năm, kèm suy tim, tăng huyết áp. Chẩn đoán khi bệnh nhân tử vong là viêm phổi do COVID-19, sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng trên nền bệnh nhân suy thận, tăng huyết áp, suy tim.

Trước đó, chiều 25-9, Bộ Y tế đã tổ chức cuộc hội chẩn liên viện để tìm biện pháp điều trị cho các bệnh nhân nặng nhất, có 30 ca bệnh nặng, trong đó có 15 trường hợp nguy kịch, bệnh nhân 758 là một trong những ca bệnh tiên lượng nặng nhất.

Với những ca bệnh nặng đang điều trị, các chuyên gia y tế cho biết đang nỗ lực hết sức để cứu từng bệnh nhân.

Bệnh nhân 577 tử vong, ca tử vong thứ 27 Bệnh nhân 577 tử vong, ca tử vong thứ 27

TTO - Bệnh nhân 577, nữ 73 tuổi ở Đà Nẵng, đã tử vong hôm nay 23-8. Đây là bệnh nhân thứ 27 tử vong do COVID-19 trong gần một tháng qua.

L.ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên