25/12/2013 10:27 GMT+7

Bênh em, đem súng hoa cải bắn chết người tại tiệc cưới

V.TOÀN
V.TOÀN

TTO - Được em trai gọi điện nhờ "ứng cứu" do có xích mích tại tiệc cưới, Cao Xuân Thanh liền đem súng hoa cải đến bắn chết nam sinh viên khi thấy anh này chém em trai mình.

Bắt ba đối tượng sát hại một sinh viênHạ sát sinh viên do mâu thuẫn trong cuộc rượuNam thanh niên bị bắn xuyên tim tử vong

Z3qTV5Sa.jpgPhóng to
Cao Xuân Thanh, đối tượng bắn chết sinh viên Nguyễn Như Quế Anh
dOQVFE1z.jpgPhóng to
Cao Xuân Thủy, em Cao Xuân Thanh, đồng phạm
WNYsQhgu.jpgPhóng to
Phạm Văn Phúc, đồng phạm

Ngày 23-12, Cơ quan CSĐT Công an Nghệ An đã khởi tố vụ án "giết người", khởi tố ba bị can gồm: hai anh em ruột Cao Xuân Thanh (27 tuổi), Cao Xuân Thủy (23 tuổi) cùng trú tại bản Tạng, xã Tiền Phong, huyện Quế Phong và Phạm Văn Phúc (28 tuổi) trú tại khối 6, thị trấn Kim Sơn, huyện Quế Phong.

Trước đó, ngày 19-12, ba đối tượng trên đã đến Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Nghệ An đầu thú sau khi lẩn trốn cả ngày trong vùng hồ thủy điện Hủa Na.

Trưa 18-12, tại một đám cưới ở khối 2 thị trấn Kim Sơn, Thủy ngồi uống rượu với Nguyễn Như Quế Anh (21 tuổi, sinh viên năm ba khoa thể dục thể thao Trường ĐH Vinh). Khi hai người ngà say thì xảy ra mâu thuẫn. Thủy liền gọi điện báo tin cho anh là Thanh. Thanh đang uống cà phê với Phúc, nghe em gọi liền rủ Phúc về nhà lấy súng.

Tại đám cưới, Quế Anh và Thủy đang xảy ra xung đột. Do bị Thủy lên tiếng xúc phạm nên Quế Anh cầm thanh kiếm chém vào đầu Thủy. Thấy em bị uy hiếp, Thanh rút súng bắn Quế Anh. Ngay sau đó, Quế Anh được người nhà đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong trước khi đến bệnh viện.

Theo cơ quan công an, hai bị can Thanh, Thủy thuộc diện "anh chị" tại thị trấn Kim Sơn. Thanh có hai tiền án về tội trộm cắp và cưỡng đoạt tài sản. Thủy có tiền án về tội đánh bạc. Khẩu súng do Thanh gây án là súng hoa cải tự chế.

V.TOÀN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên