23/08/2017 17:21 GMT+7

Bệnh đái tháo đường tuýp 2 gia tăng rất nhanh

THUỲ DƯƠNG
THUỲ DƯƠNG

TTO - Từ 2002 đến 2012, số người mắc bệnh đái tháo đường tuýp 2 từ 30 đến 69 tuổi tăng 200%, 64% người mắc bệnh này không biết mình mắc bệnh, tỷ lệ mắc bệnh ngày càng trẻ hoá, trẻ 11 -13 tuổi đã mắc bệnh.

TS.Bs Phan Hướng Dương, phó giám đốc Bệnh viện Nội tiết trung ương đã cho biết như vậy tại lễ ký kết hợp tác giữa hội Nội tiết sinh sản vô sinh TP.HCM và Bệnh viện Nội tiết trung ương với văn phòng đại diện Merck tại TP. HCM  về dự án đào tạo y khoa trực tuyến và chương trình đào tạo kiến thức y khoa cho các bác sĩ tuyến tỉnh vào chiều 23-8.

Theo ông Dương, tỷ lệ mắc bệnh đái tháo đường tuýp 2 đang gia tăng rất nhanh.

Từ năm 2002 đến năm 2012, số người mắc bệnh đái tháo đường tuýp 2 từ 30 đến 69 tuổi tăng 200%, từ 2,7% lên 5,4%.

Có 64% số người mắc bệnh đái tháo đường tuýp 2 ngoài cộng đồng không biết mình mắc bệnh vì bệnh âm thầm tiến triển trong cơ thể nếu không khám bệnh thường xuyên hoặc kiểm tra ngẫu nhiên.

Tỷ lệ mắc bệnh ngày càng trẻ hoá trước đây bệnh chỉ gặp ở người trên 45 tuổi thì nay trẻ 11,12,13 tuổi đã mắc bệnh.

Đây là tình trạng đáng báo động. Những biến chứng của bệnh này ngày càng phức tạp và nguy hiểm.

THUỲ DƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên