Bệnh đái tháo đường có hạn chế ăn trái cây?

BS MAI VĂN BÔN
BS MAI VĂN BÔN

TT - Theo nghiên cứu mới đây tại Đan Mạch, những bệnh nhân mới chẩn đoán đái tháo đường nhóm 2 được khuyên hạn chế ăn trái cây vẫn không cải thiện việc kiểm soát đường huyết.

63 bệnh nhân, trong đó 31 người ăn trái cây nhiều (hơn 2 miếng trái cây/ngày) và 32 người ăn trái cây ít (ít hơn 2 miếng trái cây/ngày) đã tham gia khảo sát. Một miếng trái cây được định nghĩa chứa 10g carbohydrate. Ví dụ một trái táo chứa 100g, một quả chuối chứa 100g, một trái cam chứa 125g carbohydrate. Qua 12 tuần theo dõi, nhóm ăn nhiều gia tăng mức độ tiêu thụ trái cây từ 194g-319g/ngày, nhóm ăn ít giảm từ 186g/ngày xuống còn 135g/ngày. Các tiêu chí như: giảm mức glycated hemoglobin (HbA1c), cân nặng và vòng bụng tương tự ở cả hai nhóm.

Theo Nutr J.

BS MAI VĂN BÔN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất