12/12/2017 22:53 GMT+7

Bé trai bị đầu bút bi rơi vào đường thở

L.ANH
L.ANH

TTO - Cháu bé 8 tuổi ở Lào Cai hôm cuối tháng 11 vừa qua trong lúc học bài đã ngậm bút vào miệng, không may bất ngờ cháu bị sặc và đầu bút rơi vào cơ thể làm cháu ho sặc sụa.

Bé trai bị đầu bút bi rơi vào đường thở - Ảnh 1.

Đầu bút bi rơi vào phế quản cháu bé 8 tuổi được bác sỹ lấy ra bằng nội soi - Ảnh: BVCC

Gia đình đã đưa cháu bé đến bệnh viện đa khoa tỉnh để nội soi tai mũi họng và dạ dày nhưng không phát hiện được dị vật.

Ba ngày sau, cháu bé có biểu hiện ho thành cơn, khó thở nhẹ nên gia đình đã đưa cháu đến Bệnh viện Nhi T.Ư. Tại đây các bác sĩ đã nội soi phế quản và lấy ra một đầu bút bi dài 1,4cm ở góc phế quản cháu bé.

Hiện cháu bé kể trên đã hết ho và khó thở, sức khỏe ổn định nên đã được xuất viện.

Theo bác sĩ Lê Thanh Chương, Khoa Hô hấp Bệnh viện Nhi T.Ư, trẻ em thường ngậm thức ăn hoặc nhặt đồ vật nhỏ bỏ vào miệng, người lớn đôi khi cũng ngậm bút hoặc các đồ vật nhỏ khác. Tuy nhiên, chỉ cần một cơn ho bất ngờ, đồ vật có thể rơi vào đường thở hoặc đường tiêu hoá, gây nhiều bất lợi cho sức khỏe.

L.ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên