07/04/2021 15:47 GMT+7

Bé trai 9 tuổi có thể đi học lại sau khi được cha cho thận để ghép

THÙY DƯƠNG
THÙY DƯƠNG

TTO - Khi phát hiện mắc bệnh suy thận mãn, bệnh nhi đã phải nghỉ học suốt 9 tháng. Các bác sĩ cho biết sau khi ghép thận được 6 tháng, bệnh nhi có thể đi học lại.

Bé trai 9 tuổi có thể đi học lại sau khi được cha cho thận để ghép - Ảnh 1.

Các bác sĩ siêu âm kiểm tra các chỉ số cho bệnh nhi sau khi được ghép thận - Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Đó là trường hợp của bé T.V.M., 9 tuổi, dân tộc Chăm, ngụ tỉnh Bình Thuận.

Ngày 7-4, các bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng 2 đã thông tin về ca ghép thận thành công này. 

Hơn một năm trước, thấy bé hay than mệt khi leo dốc, xanh xao, ăn uống kém, khó ngủ về đêm nên gia đình đưa bé đi khám và được phát hiện suy thận mãn.

Bé được đặt thẩm phân màng bụng (thẩm phân phúc mạc) từ tháng 6-2020.

Hằng ngày, bé được cho dịch vào ổ bụng và sau đó lấy ra, 4-5 lần/ngày.

Thẩm phân phúc mạc của bệnh nhi tiềm ẩn nguy cơ nhiễm trùng dịch lọc Catherter lạc chỗ, xơ hóa màng bụng trong thời gian dài.

Theo các bác sĩ, bé M. cần được ghép thận.

Ghép thận giúp trẻ mắc bệnh suy thận mãn trở về cuộc sống gần như bình thường so với các phương pháp điều trị thay thế khác (lọc máu hoặc phân phúc mạc).

Khi nhận được thông tin này, cha bé đã sẵn sàng cho con trai mình một quả thận để giúp con trị bệnh.

Ngày 23-3, các bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng 2 cùng với các bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy đã phẫu thuật ghép thận từ một quả thận được người cha cho.

Hiện sức khỏe của bệnh nhi đã ổn định. Dự kiến tuần sau bé xuất viện.

Ghép thận tự thân - cơ hội đặc biệt cho người bệnh thận Ghép thận tự thân - cơ hội đặc biệt cho người bệnh thận

TTO - Lần đầu tiên Bệnh viện Trung ương Huế đã phẫu thuật thành công một ca ghép thận tự thân, mở ra nhiều cơ hội điều trị cho các bệnh nhân bị tổn thương thận thay vì phải ghép cắt bỏ hoặc ghép thận ở khu vực miền Trung.

THÙY DƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên