09/05/2016 14:54 GMT+7

Bé gái 2 tháng tuổi tử vong sau tiêm vắcxin Quinvaxem

L.ANH
L.ANH

TTO - Theo ông Hoàng Đức Hạnh, phó giám đốc Sở Y tế Hà Nội, từ các biểu hiện trước tử vong và đánh giá của Bệnh viện Xanh Pôn, nguyên nhân ban đầu xác định bé gái sốc phản vệ sau tiêm vắcxin

Trước đó, bé T.T.H, hơn 2 tháng tuổi ở huyện Thường Tín, Hà Nội được tiêm vắcxin 5 trong 1 Quinvaxem mũi đầu sáng 5-5 tại trạm y tế xã, đầu giờ chiều cùng ngày bé bắt đầu có biểu hiện sốt, ho khan và ho.

Biểu hiện bệnh nặng dần vào sáng 6-5 và bé được gia đình đưa vào bệnh viện huyện lúc 15g chiều cùng ngày. Tối cùng ngày, bé được chuyển đến Bệnh viện Xanh Pôn và được xác định đã tử vong trước khi đến bệnh viện.

Theo ông Hạnh, chiều 9-5 Hội đồng chuyên môn của Sở Y tế Hà Nội sẽ họp lại để đánh giá nguyên nhân ca tử vong của bé H.

Đây là ca tử vong thứ 2 sau tiêm Quinvaxem trong vòng 3 năm qua tại Hà Nội, tuy nhiên đã có một số trường hợp có sốc và phản ứng phụ sau tiêm vắcxin này được cấp cứu kịp thời.

Cùng thời điểm xảy ra ca tai biến của bé H., có một trẻ ở Ngọc Khánh, Hà Nội cũng bị sốc phản vệ sau tiêm và đã được cấp cứu kịp thời tại Bệnh viện Xanh Pôn.

L.ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên