27/11/2018 17:05 GMT+7

Bé 6 tuổi nhặt sợi dây nhựa nghịch tròng vào cổ suýt chết

L.ANH
L.ANH

TTO - Cháu bé 6 tuổi nhặt được sợi dây nhựa hay được sử dụng để buộc đồ vật và tròng vào cổ, không may khi kéo dây thít chặt vào cổ, bé suy hô hấp, tím tái và nguy hiểm tính mạng.

Bé 6 tuổi nhặt sợi dây nhựa nghịch tròng vào cổ suýt chết - Ảnh 1.

Chiếc dây nhựa suýt gây nguy hiểm cho cháu bé - Ảnh: BSCC

Bác sĩ Lưu Công Chính, Khoa Cấp cứu Bệnh viện Đa khoa Nông nghiệp (Hà Nội), cho biết bệnh nhi được cô giáo đưa đến bệnh viện chiều 26-11 trong tình trạng tím tái, suy hô hấp, có một vòng dây nhựa thít ở cổ. Các cô ở phòng y tế trường và trạm y tế đã cố gắng cắt dây nhưng không được và khoảng 10 phút kể từ khi bé bị thít dây, bé được cắt dây an toàn tại bệnh viện.

Theo thông tin từ các cô giáo, em bé kể trên đã nhặt được đoạn dây trên đường đi học và tròng vào cổ rồi kéo nghịch. Loại dây nhựa (như ảnh) có đặc điểm là càng kéo càng chặt, không thể nới lỏng và khó cắt dây. 

Bác sĩ Chính cho hay khi đến bệnh viện, vòng dây đã khiến bệnh nhân bị suy hô hấp và nếu không được cắt dây sớm có thể nguy hiểm tính mạng.

Bé 6 tuổi nhặt sợi dây nhựa nghịch tròng vào cổ suýt chết - Ảnh 2.

Cổ cháu bé bị hằn vết dây do dây nhựa dạng này có đặc điểm là càng kéo càng chặt - Ảnh: BSCC

Theo bác sĩ Chính, do làm việc tại Phòng Cấp cứu nên các bác sĩ từng nhận được các ca bệnh trẻ em (đặc biệt là trẻ dưới 4 tuổi) nuối bi, nuốt nửa chiếc dao lam, nuốt hạt cườm, nhét đồ vật hình tròn vào mũi... 

Bác sĩ Chính khuyến cáo cha mẹ cần cẩn trọng khi trông giữ trẻ nhỏ, tránh những trường hợp đáng tiếc.

L.ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên