22/10/2014 16:56 GMT+7

​Bé 11 tuổi tử vong: Xếp sai khoa, tiên lượng kém?

L.ANH
L.ANH

TTO - Bé Nhung vào viện do đau bụng, ho nhiều, đáng lẽ phải xếp ở Khoa Nội/Nhi thì Bệnh viện lại xếp bé sang Khoa Ngoại.

Ngày 22-10, đại diện Cục Quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế) và Sở Y tế Hà Nội đã làm việc với Bệnh viện đa khoa huyện Quốc Oai, làm rõ ca tử vong của bé Trần Thị Hồng Nhung, 11 tuổi, vào ngày 20-10.

Theo nguồn tin từ đoàn công tác, bé Nhung vào viện do đau bụng, ho nhiều, đáng lẽ phải xếp ở Khoa Nội/Nhi thì Bệnh viện lại xếp bé sang Khoa Ngoại, trong khi Khoa Ngoại thời điểm bé nhập viện lại rất đông bệnh nhân, đặc biệt là các trường hợp mổ đẻ.

Bên cạnh đó, việc tiên lượng tình trạng bệnh của Bệnh viện Quốc Oai chưa chính xác, không kịp thời chuyển bệnh nhân lên tuyến trên và bệnh nhi tử vong chỉ sau 36 giờ vào viện.

Ngày 22-10, Bệnh viện Quốc Oai đã tạm đình chỉ công tác và yêu cầu tường trình đối với điều dưỡng Nguyễn Phú Trung, là thành viên kíp trực thời điểm cháu Nhung tử vong. Các thành viên kíp trực trong ba ngày 19, 20 và 21-10 cũng được yêu cầu giải trình về quá trình tiếp đón, chẩn đoán, điều trị cho bệnh nhân.

Theo bà Lưu Thị Liên, Phó giám đốc Sở Y tế Hà Nội, Sở sẽ mời chuyên gia đầu ngành tham gia hội đồng chuyên môn tìm nguyên nhân ca tử vong của bé Nhung.

L.ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên