22/10/2022 14:30 GMT+7

BCH Trung ương khóa mới của Trung Quốc: Vắng mặt 4 thành viên Ban thường vụ Bộ Chính trị khóa cũ

TRẦN PHƯƠNG
TRẦN PHƯƠNG

TTO - Ngay sau lễ bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 20 của Đảng Cộng sản Trung Quốc (Đại hội 20), Tân Hoa xã đã công bố 205 thành viên của Ban Chấp hành Trung ương khóa mới.

BCH Trung ương khóa mới của Trung Quốc: Vắng mặt 4 thành viên Ban thường vụ Bộ Chính trị khóa cũ - Ảnh 1.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 20 của Đảng Cộng sản Trung Quốc bế mạc sáng 22-10 - Ảnh: REUTERS

Theo đó, bốn thành viên của Ban thường vụ Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa cũ (7 người) - cơ quan ra quyết định cao nhất ở Trung Quốc - không có mặt trong danh sách, bao gồm: Thủ tướng Lý Khắc Cường (67 tuổi), Chủ tịch Nhân đại Trung Quốc Lật Chiến Thư (72 tuổi), Chủ tịch Chính hiệp Trung Quốc Uông Dương (67 tuổi) và Phó thủ tướng Hàn Chính (68 tuổi).

Có 3 ủy viên Ban Thường vụ Bộ Chính trị khóa cũ (khóa 19) được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương khóa 20. Ba người này gồm: Tổng bí thư, Chủ tịch Tập Cận Bình (69 tuổi); Bí thư thứ nhất Ban Bí thư Vương Hỗ Ninh (67 tuổi); Bí thư Ủy ban Kiểm tra kỷ luật Trung ương Triệu Lạc Tế (65 tuổi). 

Ngoài ra, Chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban Công tác ngoại vụ Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc - ông Dương Khiết Trì và Phó thủ tướng Lưu Hạc cũng không có trong danh sách. 

Bộ trưởng Ngoại giao Vương Nghị, 69 tuổi, được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương khóa mới. 

Theo kế hoạch, sau khi bế mạc Đại hội 20 sáng 22-10, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa 20 sẽ tiến hành phiên họp toàn thể lần thứ nhất (Hội nghị Trung ương 1 khóa 20). Kết thúc hội nghị trung ương này, Ban Thường vụ Bộ Chính trị và Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa mới sẽ gặp gỡ báo giới Trung Quốc và nước ngoài.

Theo Tân Hoa xã, Đại hội 20 đã thông qua nghị quyết phê chuẩn báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương lần thứ 19. Đại hội cũng bầu Ban Chấp hành Trung ương và Ủy ban Kiểm tra kỷ luật Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Được tổ chức năm năm một lần, Đại hội Đảng là sự kiện chính trị quan trọng của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Các vị trí lãnh đạo Đảng trong năm năm tới sẽ được bầu, kèm theo đó là những định hướng phát triển quan trọng nhất của Trung Quốc.

Trung Quốc bế mạc Đại hội Đảng lần 20 Trung Quốc bế mạc Đại hội Đảng lần 20

TTO - Sáng 22-10, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 20 của Đảng Cộng sản Trung Quốc (Đại hội 20) đã bế mạc tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh.

TRẦN PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên