26/01/2023 19:03 GMT+7

7 ngày nghỉ Tết xảy ra 152 vụ tai nạn giao thông làm 89 người chết, 111 người bị thương

Trong bảy ngày nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão (từ 20 đến 26-1), cả nước xảy ra 152 vụ tai nạn giao thông, làm chết 89 người và 111 người bị thương.

7 ngày nghỉ Tết xảy ra 152 vụ tai nạn giao thông làm 89 người chết, 111 người bị thương - Ảnh 1.

Ùn tắc giao thông trên quốc lộ 60 dẫn lên cầu Rạch Miễu vào chiều 26-1 - Ảnh: MẬU TRƯỜNG

Số liệu trên được Ủy ban An toàn giao thông quốc gia dẫn theo báo cáo của Văn phòng Bộ Công an, đưa vào công văn gửi Văn phòng Chính phủ ngày 26-1 về kết quả triển khai công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Riêng ngày mùng 5 Tết (ngày 26-1) cả nước xảy ra 19 vụ tai nạn giao thông (đều trên đường bộ), làm chết 12 người và 15 người bị thương. So với mùng 5 Tết 2022, giảm hai vụ tai nạn (giảm 9,5%) nhưng tăng ba người chết (tăng 33,3%) và giảm hai người bị thương (giảm 12%).

Tính chung bảy ngày nghỉ Tết (từ ngày 20 đến 26-1), cả nước xảy ra 152 vụ tai nạn giao thông, làm chết 89 người và 111 người bị thương. So với cùng kỳ bảy ngày nghỉ Tết Nguyên đán 2022, giảm 12 vụ tai nạn (giảm 7,3%), giảm ba người chết (giảm 3,3%) và tăng tám người bị thương (tăng 8%).

Trong đó, đường bộ xảy ra 147 vụ tai nạn, làm chết 85 người và 109 người bị thương; đường sắt xảy ra bốn vụ tai nạn, làm chết bốn người và một người bị thương; đường thủy xảy ra một vụ tai nạn làm một người bị thương.

Theo Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, thống kê số liệu thương tích liên quan tới tai nạn giao thông của ngành y tế từ 7h ngày 20 đến 7h ngày 26-1, có 26.411 ca khám, cấp cứu liên quan đến tai nạn giao thông. So với cùng kỳ nghỉ Tết Nhâm Dần 2022, số ca nhập viện liên quan đến tai nạn giao thông tăng 13,5%, số ca tử vong do tai nạn giao thông giảm 3,7%.

Con số trên được tổng hợp từ số liệu ghi nhận tại khoa khám bệnh các bệnh viện, theo lời khai của người bệnh và người nhà người bệnh, bao gồm nhiều mức độ nặng nhẹ khác nhau, chưa loại trừ số liệu trùng lặp do các trường hợp chuyển tuyến, một người đến khám tại nhiều bệnh viện.

Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cho biết tình hình ùn tắc giao thông trong dịp nghỉ Tết Quý Mão chủ yếu tập trung tại các tuyến đường cửa ngõ thủ đô Hà Nội và TP.HCM vào các ngày cao điểm (ngày 29 - 30 Tết và mùng 4 - 5 Tết) là thời điểm người dân trước Tết và trở lại thành phố sau Tết. Nguyên nhân ùn tắc do lưu lượng xe tăng cao vượt xa năng lực đáp ứng của hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông.

Tại một số trạm thu phí đã thu phí không dừng nhưng do lưu lượng xe tăng cao và có va chạm giao thông cũng dẫn đến tình trạng ùn tắc cục bộ như trạm thu phí cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ…

Xử phạt hơn 50 tỉ đồng từ vi phạm an toàn giao thông trong dịp Tết

Trong bảy ngày nghỉ Tết Quý Mão, cảnh sát giao thông và công an các địa phương đã phát hiện và xử lý 21.990 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, phạt tiền hơn 50,4 tỉ đồng, tạm giữ 639 ô tô, 9.910 xe máy và 50 phương tiện khác, tước 4.950 giấy phép lái xe các loại.

Trong đó: phát hiện, xử lý 7.726 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, 17 trường hợp dương tính ma túy, 2.211 trường hợp vi phạm tốc độ.

77 người chết, 96 người bị thương vì tai nạn giao thông trong 6 ngày nghỉ Tết77 người chết, 96 người bị thương vì tai nạn giao thông trong 6 ngày nghỉ Tết

Sau 6 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, cả nước xảy ra 133 vụ tai nạn giao thông làm 77 người chết, 96 người bị thương.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên