29/09/2016 13:57 GMT+7

​Bảy năm tù cho tài xế xe tải làm lật tàu SE5

QUỐC NAM
QUỐC NAM

TTO - Tài xế Nguyễn Gia Hải - người điều khiển xe tải băng ngang đường sắt đêm 10-3-2015 làm ba toa tàu SE5 bị văng khỏi đường ray, lái tàu tử nạn - đã bị tòa tuyên bảy năm tù.

Bị cáo Nguyễn Gia Hải tại phiên tòa sáng 29-9 – Ảnh: QUỐC NAM
Bị cáo Nguyễn Gia Hải tại phiên tòa sáng 29-9 – Ảnh: QUỐC NAM

Sáng 29-9, TAND tỉnh Quảng Trị mở phiên tòa sơ thẩm xét xử tài xế Nguyễn Gia Hải (42 tuổi, trú tại phường Phước Vĩnh, TP Huế) về tội “Vi phạm các quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ”. Kết thúc phiên tòa, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Hải bảy năm tù.

Theo cáo trạng, vụ tai nạn xảy ra vào đêm 10-3-2015, tại cung đường sắt Diên Sanh thuộc thôn Thượng Xá, xã Hải Thượng, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị.

Tài xế Nguyễn Gia Hải điều khiển xe tải BKS 75C–031.99 băng qua đường ngang dân sinh thiếu quan sát đã va chạm với tàu SE5 chạy hướng Bắc–Nam.

Cú tông mạnh làm hai toa khách và một toa phục vụ tàu hỏa trật khỏi đường ray, hư hỏng nặng. Lái tàu SE5 là Lê Minh Phú (53 tuổi, trú tại TP Huế, Thừa Thiên - Huế) tử vong.

Tài xế Hải cũng bị thương nặng, được đưa vào điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế trong tình trạng “liệt hai chi dưới hoàn toàn, chấn thương cột sống thắt lưng”.

Tại phiên tòa, tài xế Hải khai vào thời điểm trên đã điều khiển xe tải chở đá dăm từ Lệ Thủy (Quảng Bình) vào bãi đá ở thôn Thượng Xá (xã Hải Thượng, huyện Hải Lăng).

Do không chú ý, không phát hiện tín hiệu cảnh báo tàu nên đã điều khiển xe tạt sang đường sắt, gây ra vụ tai nạn nghiêm trọng. Theo giám định thiệt hại của ngành đường sắt, vụ tai nạn gây thiệt hại hơn 4,9 tỷ đồng.

Thời điểm xảy ra tai nạn, tài xế Hải lái thuê cho ông Đặng Văn Vĩnh (33 tuổi, trú Phong Điền, Thừa Thiên - Huế). Chiếc ôtô gặp nạn được ông Vĩnh thuê của doanh nghiệp tư nhân Tuyết Liêm.

HĐXX nhận định, bị cáo Hải đã vi phạm các quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ, gây nên hậu quả nghiêm trọng, khiến một người chết nên cần xét xử nghiêm.

Tuy nhiên, do bị cáo bị thương khá nặng, cùng với bị đơn đã có ý thức bồi thường tổn thất tinh thần cho gia đình bị hại nên có thể xem xét để giảm án.

Kết thúc phiên tòa, sau khi xem xét, cân nhắc các tình tiết giảm án, bị cáo bị thương tật nặng... HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Hải bảy năm tù.

Tòa cũng buộc bị cáo và phía bị đơn dân sự phải bồi thường thiệt hại cho Công ty đường sắt với tổng số tiền hơn 4,9 tỷ đồng, bồi thường thiệt hại cho Công ty Tuyết Liêm 700 triệu đồng.

QUỐC NAM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên