24/03/2019 21:31 GMT+7

Bầu cử Thái Lan: Đảng thân quân đội của Thủ tướng bất ngờ dẫn đầu

BẢO DUY
BẢO DUY

TTO - Với 89% số phiếu đã kiểm, Đảng Palang Pracharat thân quân đội đang vươn lên dẫn đầu với hơn 7 triệu phiếu ủng hộ. Pheu Thai, đảng thân ông Thaksin, đeo bám với 6,6 triệu phiếu.

Bầu cử Thái Lan: Đảng thân quân đội của Thủ tướng bất ngờ dẫn đầu - Ảnh 1.

Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-o-cha giơ tay với ký hiệu "I Love You" với người dân ở tỉnh Khon Kaen ngày 13-3 - Ảnh: REUTERS

Kết quả sơ bộ tối 24-3 đã đi ngược lại với hầu hết khảo sát ngoài phòng phiếu được đưa ra trước đó rằng Pheu Thai sẽ dẫn đầu và bỏ xa Đảng Palang Pracharat một khoảng cách đáng kể.

Hãng tin Reuters dẫn thông báo của Ủy ban bầu cử Thái Lan cho biết tính đến 21h ngày 24-3, 89% số phiếu đã được kiểm đếm. Đảng Palang Pracharat ủng hộ ông Prayuth Chan-o-cha tiếp tục làm thủ tướng, vươn lên dẫn đầu với 7 triệu phiếu.

Ongart Klampaiboon, một nhân vật chủ chốt của Đảng Dân chủ lâu đời nhất Thái Lan, thừa nhận họ đã thất bại nặng nề trước đảng thân quân đội ngay khi chỉ mới có 46% số phiếu được kiểm, theo báo The Nation.

"Kết quả cho thấy cử tri đã muốn họ tiếp tục điều hành đất nước" - ông Ongart ám chỉ chính quyền quân sự được dựng lên sau cuộc binh biến năm 2014.

Hoạt động kiểm phiếu đã bắt đầu ngay sau khi 92.320 điểm bỏ phiếu trên toàn quốc đóng cửa vào lúc 5 giờ chiều (giờ địa phương).

Tổng cộng có 81 chính đảng tham gia tranh cử và hàng ngàn ứng cử viên đã ra tranh cử để đại diện cho 350 khu vực bầu cử.

Ngoài ra, 150 thành viên khác của hạ viện sẽ được bầu từ danh sách các đảng tham gia theo hệ thống được gọi là đại diện theo tỉ lệ.

Theo luật bầu cử mới, cuộc tổng tuyển cử lần này sẽ áp dụng "Hệ thống bầu cử hỗn hợp" Lá phiếu của cử tri bỏ sẽ là "3 trong 1," bao gồm bầu hạ nghị sĩ khu vực, hạ nghị sĩ theo đảng chỉ định và Thủ tướng.

Các đảng thân cựu thủ tướng Thaksin Shinawatra - người lưu vong năm 2006 - đã luôn giành chiến thắng trong các cuộc bầu cử kể từ năm 2001, theo Hãng tin Reuters.

Tuy nhiên, trái với mong đợi của nhiều người, Chủ tịch Ủy ban bầu cử Thái Lan Ittiporn Boonprakong thông báo sẽ dời thời gian công bố kết quả sơ bộ vào 10h sáng mai 25-3. 

Ông Ittiporn không nêu lý do vì sao hoãn công bố khi tỉ lệ kiểm phiếu đã được 95%, theo Reuters. Theo dự kiến ban đầu, kết quả sơ bộ sẽ được công bố vào khoảng 20h30 ngày 24-3.

Hồi hộp chờ kết quả sơ bộ cuộc bầu cử Thái Lan Hồi hộp chờ kết quả sơ bộ cuộc bầu cử Thái Lan

TTO - Kết quả khảo sát ngoài phòng phiếu trước khi bỏ phiếu cho thấy Đảng Pheu Thai có thể giành được 163 ghế trong hạ viện. Đảng Palang Pracharat thân quân đội có thể sẽ chỉ nắm được 96 ghế.

BẢO DUY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên