
Cựu lãnh đạo Đảng Tiến bước (đã bị giải thể) Pita Limjaroenrat, người đang chịu lệnh cấm tham gia chính trị trong 10 năm, sẽ trở lại đường phố Bangkok từ ngày 25-1 để nỗ lực vận động bầu cử của Đảng Nhân dân - Ảnh: AFP
Theo báo Nation Thailand và tạp chí Nikkei Asia ngày 24-1, cuộc bầu cử Hạ viện Thái Lan đang bước vào giai đoạn quyết định, khi các đảng phái chính trị đua nhau tung những "con bài tẩy" nhằm thu hút lá phiếu cử tri.
Đảng Nhân dân thay đổi chiến thuật
Đảng Nhân dân, hiện nắm nhiều ghế nhất tại Hạ viện Thái Lan, đặt mục tiêu tái lập thành tích này qua việc giành tối thiểu 150 ghế.
Đảng này cho biết sẽ đàm phán liên minh với các đảng Pheu Thai, Thai Sang Thai để đạt 260 - 270 ghế Hạ viện, qua đó đảm bảo khả năng giữ được ghế thủ tướng.
Tham vọng trên của Đảng Nhân dân là có cơ sở. Theo kết quả thăm dò cử tri hồi đầu tháng 1 do Viện Quản lý phát triển quốc gia Thái Lan (NIDA) thực hiện, đảng này đang dẫn đầu với tỉ lệ ủng hộ là 30%.
Rút kinh nghiệm từ "vết xe đổ" trong kỳ bầu cử năm 2023 của Đảng Tiến bước tiền thân, lần này Đảng Nhân dân không còn vận động những chính sách gây tranh cãi như sửa đổi Điều 112 (Luật khi quân) hay cải cách hiến pháp.
Đây được xem là bước điều chỉnh để mở rộng sự ủng hộ từ nhóm cử tri trung dung.
Dự kiến từ ngày 25-1, tỉ phú Pita Limjaroenrat, cựu lãnh đạo Đảng Tiến bước hiện đang chịu lệnh cấm hoạt động chính trị, sẽ trở lại đường phố Bangkok để dẫn dắt nỗ lực vận động tranh cử của Đảng Nhân dân.
Với sự có mặt của ông Pita, Đảng Nhân dân kỳ vọng sẽ tái hiện được "làn sóng cam" từng giúp Đảng Tiến bước thắng lớn tại thủ đô.
Chưa phe nào bứt lên được

Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul đích thân xuống đường vận động cử tri ngày 11-1 - Ảnh: AFP
Khác với các nhận định ban đầu, Đảng Bhumjaithai của Thủ tướng đương nhiệm Anutin Charnvirakul đang có sự vươn lên mạnh mẽ.
Dù chỉ là một đảng tầm trung về quy mô, mức độ ủng hộ dành cho đảng này đã tăng vọt từ 10% lên 22% chỉ trong một tháng. Kết quả này giúp Bhumjaithai vươn lên thành đảng được yêu thích thứ hai, chỉ sau Đảng Nhân dân.
Uy tín của ông Anutin được đẩy cao nhờ lập trường cứng rắn trong tranh chấp biên giới với Campuchia, giúp khơi dậy tinh thần dân tộc của cử tri Thái.
Dù vậy, kết quả bầu cử vẫn là ẩn số lớn khi hai đảng dẫn đầu cũng chỉ có lần lượt là 30% và 22% tỉ lệ ủng hộ.
Về ứng viên thủ tướng, khảo sát thực hiện từ ngày 8 đến 11-1 cho thấy 26,2% cử tri cho rằng không ai phù hợp. Lãnh đạo Đảng Nhân dân Natthaphong Ruengpanyawut dẫn đầu với 18,8%, tiếp theo sát nút là Thủ tướng Anutin với 16,9%.
Ứng viên Yodchanan Wongsawat của Đảng Pheu Thai cũng chỉ dành vỏn vẹn 10,9% tỉ lệ ủng hộ.
Đáng chú ý, thế hệ Z (18-27 tuổi), chiếm khoảng 3,2 - 3,4 triệu cử tri lần đầu đi bầu, thể hiện sự ủng hộ áp đảo dành cho Đảng Nhân dân với 33,8%.
Các con số này cho thấy dù đảng nào giành chiến thắng trong cuộc bầu cử ngày 8-2 cũng sẽ cần một liên minh chính trị rộng lớn với các đảng khác thì mới có thể giành quyền lập chính phủ.
Với gần một nửa cử tri vẫn chưa quyết định, cuộc đua này hứa hẹn sẽ còn nhiều biến động trong chặng cuối cùng.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận