19/05/2016 17:51 GMT+7

​Bầu cử sớm ở vùng biên cương, hải đảo

TẤN VŨ
TẤN VŨ

TTO - Được sự thống nhất của Ủy ban bầu cử Quốc gia, sáng 19-5, hàng ngàn cử tri tại nhiều xã miền núi của huyện Tây Giang, (tỉnh Quảng Nam) tiến hành bầu cử sớm vì điều kiện quá xá xôi.

Đồng bào Cơ Tu ở thôn biên giới Dading, xã Gary, huyện Tây Giang, Quảng Nam tiến hành bầu cử sớm - Ảnh: Tấn Vũ
Đồng bào Cơ Tu ở thôn biên giới Dading, xã Gary, huyện Tây Giang, Quảng Nam tiến hành bầu cử sớm - Ảnh: Tấn Vũ

Tại tổ bầu cử số 4, thôn Dading, xã Gary, giáp biên giới Lào hơn 180 cử tri có mặt rất sớm để thực hiện quyền công dân của mình.

Trước đó, các chiến sĩ ở đồn biên phòng Gary cùng chính quyền địa phương tiến hành cuộc vận động sâu rộng đến mọi tầng lớp nhân dân hưởng ứng cuộc bầu cử. 

Trung tá Phan Văn Thí, đồn trưởng đồn biên phòng Gary cho hay để đảm bảo cho cuộc bầu cử diễn ra tốt đẹp các chiến sĩ ở đồn biên phòng tích cực vận động người dân đi bầu.

Có mặt tại tại buổi lễ bầu cử sớm, ông Phan Việt Cường, Ủy viên trung ương Đảng, phó bí thư thường trực tỉnh Quảng Nam cho hay Hội đồng bầu cử quốc gia đồng ý cho 28 khu vực bỏ phiếu của 7 xã thuộc huyện Nam Giang; 15 khu vực bỏ phiếu của 3 xã thuộc huyện Tây Giang; 5 khu vực bỏ phiếu thuộc xã Tân Hiệp, (TP Hội An) và 1 khu vực bỏ phiếu của Trung đoàn BB 143 thuộc huyện Thăng Bình được bầu cử sớm vào ngày 19-5.

Theo ông Cường, tại Quảng Nam có rất nhiều tàu thuyền và ngư dân nên công tác tuyên truyền cho các ngư dân đang đánh bắt ở các ngư trường xa về bầu cử cũng được tiến hành một cách liên tục trên các phương tiện liên lạc và gia đình.

Ngoài ra, các ngư dân có thể có quyền đăng ký bỏ phiếu bầu cử nơi họ thường xuyên cập cảng để thực hiện quyền công dân của mình nếu ở quá xa.

Đồng bào Cơ Tu ở thôn biên giới Dading, xã Gary, huyện Tây Giang, Quảng Nam tiến hành bầu cử sớm - Ảnh: Tấn Vũ
Đồng bào Cơ Tu ở thôn biên giới Dading, xã Gary, huyện Tây Giang, Quảng Nam tiến hành bầu cử sớm - Ảnh: Tấn Vũ
Đồng bào Cơ Tu ở thôn biên giới Dading, xã Gary, huyện Tây Giang, Quảng Nam tiến hành bầu cử sớm - Ảnh: Tấn Vũ
Đồng bào Cơ Tu ở thôn biên giới Dading, xã Gary, huyện Tây Giang, Quảng Nam tiến hành bầu cử sớm - Ảnh: Tấn Vũ

 

Cử tri bỏ phiếu bầu cử tại Tổ bầu cử số 4, xã Thổ Châu.

 

Gần 100% cử tri xã đảo Thổ Châu tham gia bầu cử

Đến 17 giờ ngày 19-5, có gần 100% cử tri tại xã đảo Thổ Châu (huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang) bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp. 

Đây là xã duy nhất của tỉnh Kiên Giang được tổ chức bầu cử sớm để kịp chuyển kết quả về đất liền.

Theo Ủy ban bầu cử huyện Phú Quốc, xã đảo Thổ Châu có 1.819 cử tri, bỏ phiếu tại 5 tổ bầu cử. Tuy nhiên, nhiều cán bộ chiến sĩ đến công tác và ngư dân đánh bắt ngoài khơi đăng ký bầu cử tại xã nên tổng số cử tri trong ngày bầu cử lên đến 1.838 người.

Thống kê đến 17g cùng ngày, số cử tri đi bầu là 1.835 người, đạt 99,83%. Có 3 cử tri chưa đi bầu được xác định là đã rời đảo về đất liền.

Tại Tổ bầu cử số 5, các cử tri thuộc lực lượng vũ trang gồm Trung đoàn 152 (Quân khu 9), Đồn biên phòng Thổ Châu, Trạm ra đa 610, tàu cảnh sát biển hoàn tất việc bỏ phiếu trước 10 giờ sáng.

Thượng tá Vũ Văn Trung - chính ủy Trung đoàn 152, tổ trưởng Tổ bầu cử số 5 - cho biết các lực lượng vũ trang trên đảo đã thống nhất thời gian bỏ phiếu của từng đơn vị để không phải mất thời gian chờ đợi và luôn đảm bảo quân số trực sẵn sàng chiến đấu.

Chị Nguyễn Thị Điệp và chị Trần Thị Lý, hai cán bộ của Bảo tàng Lịch sử Việt Nam đang có chuyến công tác tại xã đảo Thổ Châu cũng kịp đăng ký và thực hiện quyền cử tri của mình tại tổ bầu cử số 4 đặt ở UBND xã.

Sau khi kết thúc bầu cử, việc kiểm phiếu được tiến hành ngay trong đêm.      

TẤN VŨ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên