21/05/2016 17:58 GMT+7

​Cử tri vùng cao, hải đảo rộn ràng đi bầu cử sớm

NGUYỄN HÙNG - HOA KHÁ - TRUNG TÂN - HÀ LINH
NGUYỄN HÙNG - HOA KHÁ - TRUNG TÂN - HÀ LINH

TTO - Trong ngày 21-5, cử tri ở một số khu vực vùng cao, vùng xa đã thực hiện bầu cử sớm một ngày so với ngày bầu cử chung của cả nước.

Cụ bà Đinh Thị Gút (95 tuổi, làng Hà Giao) giúp cháu nội gái trang phục chuẩn bị tham gia đi bỏ phiếu - Ảnh: HOA KHÁ
Cụ bà Đinh Thị Gút (95 tuổi, làng Hà Giao) giúp cháu nội gái trang phục chuẩn bị tham gia đi bỏ phiếu - Ảnh: HOA KHÁ

Từ 7g sáng ngày 21.5, làng Hà Giao của xã vùng cao Canh Liên, huyện Vân Canh - Bình Định, có 281 cử tri tham gia đi bỏ phiếu bầu cử sớm bầu ĐBQH khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 -2021.

Rộn ràng như ngày hội 

Tại gia đình ông Đinh Văn Bế (90 tuổi, làng Hà Giao, xã Canh Liên) gồm 3 thế hệ với 10 cử tri đã chuẩn bị từ sớm, mỗi người tự cầm sẵn lá phiếu của mình, vừa chuẩn bị trang phục truyền thống của người Bana, ai cũng rộn ràng như ngày hội của làng.

Lần đầu tiên tham gia bầu cử, cầm lá phiếu trên tay, em Đinh Thị Đốc, sinh năm 1991, làng Hà Giao, xã Canh Liên, xúc động cho biết: “Em và các bạn trong làng dậy từ sớm, chuẩn bị trang phục và cùng nhau tham gia bầu cử tại làng. Mấy ngày nay em tìm hiểu rõ về các ứng cử viên, em sẽ chọn lựa những người mà em tín nhiệm. Em vừa hồi hộp và vừa cảm thấy vui lắm”.

Tại điểm bầu cử, từ sáng sớm, đồng bào Bana đã gác lại công việc hằng ngày, cùng nhau đến nơi bỏ phiếu để thực hiện quyền công dân của mình.

Những người mẹ địu theo con nhỏ, người thì xem danh sách các ứng cử viên tìm hiểu trước khi bỏ lá phiếu bầu cử tín nhiệm người đại diện cho mình.

Theo ông Đinh Văn Thảo - Trưởng làng Kon Lót, xã Canh Liên cho biết: “Hôm nay đi bầu cử, tôi đã nghiên cứu rất kỹ về các ứng cử viên, để bầu cho trúng người đại diện xứng đáng. Tôi mong muốn các đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp quan tâm nhiều hơn đến đời sống, sản xuất của bà con làng Kon Lót vì làng chúng tôi còn nhiều khó khăn lắm”.

Đến 10 giờ, 9 khu vực bỏ phiếu của 2 xã vùng cao của huyện Vân Canh đã có 100% cử tri đi bỏ phiếu, gồm: Làng Hà Giao, làng Kon Lót, làng Chồm, làng Canh Tiến, làng Cát, làng Kà Bông, làng Kà Bưng, làng Kà Nâu (xã Canh Liên) và làng Canh Giao (xã Canh Hiệp).

 

16 đồn biên phòng hoàn tất việc bầu cử

Sáng 21-5, chiến sĩ ở 16 đồn biên phòng, trung tâm huấn luyện quân sự trên tỉnh Đắk Nông đã cũng đã đi bầu cử sớm.

Cán bộ, chiến sĩ tại đồn Biên phòng Đắk Dang (xã Quảng Trực, Tuy Đức, Đắk Nông) nhận phiếu bầu cử  - Ảnh: Hà Linh
Cán bộ, chiến sĩ tại đồn Biên phòng Đắk Dang (xã Quảng Trực, Tuy Đức, Đắk Nông) nhận phiếu bầu cử - Ảnh: Hà Linh

Các khu vực tổ chức bầu cử sớm, gồm: các đồn biên phòng và Tiểu đoàn huấn luyện cơ động thuộc Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng; Đại đội bộ binh 1 thuộc Ban chỉ huy quân sự huyện Đắk Mil; Đại đội bộ binh 3 thuộc Ban chỉ huy quân sự huyện Tuy Đức; Đại đội bộ binh 4 thuộc Ban Chỉ huy quân sự huyện Cư Jút; Đại đội bộ binh 6 thuộc Ban chỉ huy quân sự huyện Đắk Song.

Tại đồn Biên phòng Đắk Dang (xã Quảng Trực, Tuy Đức, Đắk Nông) thuộc Tổ bầu cử số 10 đã làm lễ khai mạc lúc 7g trong không khí trang nghiêm.

Trong vòng một giờ đồng hồ, tất cả các cử tri là cán bộ, chiến sĩ của đơn vị đã bỏ phiếu thực hiện quyền công dân.

“Đây là lần đầu tiên tôi được thực hiện quyền công dân, bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp. Trước khi bỏ phiếu, tôi và đồng đội đã tìm hiểu kỹ từng ứng cử viên để lựa chọn những người xứng đáng nhất - binh nhất Nguyễn Văn Tấn phấn khởi chia sẻ.

Theo Ủy ban bầu cử tỉnh Đắk Nông, tất cả các điểm bỏ phiếu sớm trên toàn tỉnh cũng đã diễn ra an toàn, trang nghiêm.

Đến 8g30 phút cùng ngày, tất cả 16 điểm bầu cử sớm của tỉnh hoàn thành xong việc bỏ phiếu, 100% cử tri đi bầu.

Việc tổ chức bầu cử sớm cho các đơn vị đặc thù  là để tăng cường công tác bảo vệ biên giới cũng như phối hợp, giúp sức cho địa phương trong công tác bầu cử góp phần làm cho ngày bầu cử thực sự là ngày hội của quân và dân nơi biên giới.

Đi bầu trong mưa

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Hòn Chuối bỏ phiếu bầu cử - Ảnh: Thanh Minh

Trên đảo Hòn Chuối (thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời, Cà Mau), dù có mưa sớm nhưng các cử tri vẫn nô nức lên Đồn biên phòng Hòn Chuối (nơi đặt thùng phiếu Tổ bầu cử số 3) để bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Đến 8g, toàn bộ 108 cử tri trên đảo đã bỏ phiếu xong. Sau đó, thùng phiếu được niêm phong chuyển lên tàu về đất liền.

Bầu cử xong, cử dân trên đảo Hòn Chuối lại trở về với công việc ngày thường, chủ yếu làm nghề đánh bắt và nuôi trồng thủy sản.

Cùng ngày, tại đảo Hòn Khoai (xã Tân Ân, huyện Ngọc Hiển) các lượng vũ trang và lực lượng kiểm lâm đóng trên đảo cũng đã tiến hành bầu cử, sớm một ngày so với ngày bầu cử chung của cả nước.

Em Đinh Thị Đốc (sinh năm 1991, làng Hà Giao) lần đầu tiên tham gia bỏ phiếu bầu cử. Em nhờ mẹ giúp chuẩn bị trang phục truyền thống Bana để đến dự lễ khai mạc bầu cử - Ảnh: HOA KHÁ
Em Đinh Thị Đốc (sinh năm 1991, làng Hà Giao) lần đầu tiên tham gia bỏ phiếu bầu cử. Em nhờ mẹ giúp chuẩn bị trang phục truyền thống Bana để đến dự lễ khai mạc bầu cử - Ảnh: HOA KHÁ
Các cử tri làng Hà Giao rộn ràng đến Nhà văn hóa của làng để bỏ phiếu - Ảnh: HOA KHÁ
Các cử tri làng Hà Giao rộn ràng đến Nhà văn hóa của làng để bỏ phiếu - Ảnh: HOA KHÁ
Các cử tri làng Hà Giao rộn ràng đến Nhà văn hóa của làng để bỏ phiếu - Ảnh: HOA KHÁ
Các cử tri làng Hà Giao rộn ràng đến Nhà văn hóa của làng để bỏ phiếu - Ảnh: HOA KHÁ
Các bà mẹ mang theo con nhỏ đến nơi bỏ phiếu - Ảnh: HOA KHÁ
Các bà mẹ mang theo con nhỏ đến nơi bỏ phiếu - Ảnh: HOA KHÁ
Các bà mẹ mang theo con nhỏ đến nơi bỏ phiếu - Ảnh: HOA KHÁ
Các bà mẹ mang theo con nhỏ đến nơi bỏ phiếu - Ảnh: HOA KHÁ
Người dân làng Hà Giao phấn khởi khi cầm lá phiếu trên tay và thể hiện trách nhiệm công dân - Ảnh: HOA KHÁ
Người dân làng Hà Giao phấn khởi khi cầm lá phiếu trên tay và thể hiện trách nhiệm công dân - Ảnh: HOA KHÁ
Khu vực bỏ phiếu số 2 thuộc làng Kon Lót tổ chức lễ khai mạc trước khi bỏ phiếu - Ảnh: HOA KHÁ
Khu vực bỏ phiếu số 2 thuộc làng Kon Lót tổ chức lễ khai mạc trước khi bỏ phiếu - Ảnh: HOA KHÁ
Các cử tri làng Kon Lót nhận phiếu bầu cử - Ảnh: HOA KHÁ
Các cử tri làng Kon Lót nhận phiếu bầu cử - Ảnh: HOA KHÁ
Cử tri trên đảo Hòn Chuối tìm hiểu tiểu sử tóm tắt tiểu sử của các đại biểu Quốc hội và HĐND trước khi bầu  - Ảnh: Thanh Minh
Cử tri nô nức lên điểm đặt thùng phiếu tại Đồn Biên phòng Hòn Chuối để bầu cử - Ảnh: Thanh Minh
Cử tri đến điểm đặt thùng phiếu tại Đồn Biên phòng Hòn Chuối để bầu cử - Ảnh: Thanh Minh

 

NGUYỄN HÙNG - HOA KHÁ - TRUNG TÂN - HÀ LINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên