13/12/2019 06:42 GMT+7

Bầu cử Anh: Đảng Bảo thủ dự báo thắng lớn, Brexit là chắc chắn

BẢO DUY
BẢO DUY

TTO - Kết quả khảo sát ngoài phòng phiếu cho thấy Đảng Bảo thủ của Thủ tướng Boris Johnson có thể giành tới 365/650 ghế, bỏ xa đối thủ Công đảng được dự báo sẽ chỉ giành được khoảng 191 ghế.

Bầu cử Anh: Đảng Bảo thủ dự báo thắng lớn, Brexit là chắc chắn - Ảnh 1.

Đương kim thủ tướng Johnson (mặc áo vest, góc phải) đăng ảnh đứng cùng các cử tri kèm lời cảm ơn vì đã ủng hộ đảng của ông - Ảnh: TWITTER

Cụ thể, theo Hãng tin Reuters, Đảng Bảo thủ sẽ giành được 365 ghế, Công đảng đối lập giành được 191 ghế, Đảng Quốc gia Scotland về thứ ba với 55 ghế, Đảng Dân chủ Tự do được 13 ghế.

Kết quả chính thức dự kiến sẽ được công bố ngay trong ngày hôm nay 13-12 nhưng ông Johnson và các cộng sự tin chắc phần thắng đã thuộc về mình nên đã lên tiếng kêu gọi ăn mừng từ sớm.

Ông cảm ơn tất cả cử tri đã bỏ phiếu cho Đảng Bảo thủ, nhấn mạnh kết quả này cho thấy người dân Anh đang được sống tại một nền dân chủ "vĩ đại nhất thế giới".

Đây rất có thể sẽ là chiến thắng đẹp nhất của Đảng Bảo thủ kể từ năm 1987, thời kỳ cầm quyền của "bà đầm thép" Margaret Thatcher.

Theo quy định, chính đảng nào giành đủ 326 ghế tại Hạ viện Anh sẽ được trao quyền tự đứng ra thành lập chính phủ mới mà không cần liên minh với các chính đảng thiểu số khác.

Tỉ lệ dự đoán kết quả bầu cử của truyền thông Anh thường có độ chính xác cao. Trong 5 cuộc tổng tuyển cử gần đây, chỉ có 1 lần truyền thông Anh dự đoán sai là vào năm 2015.

Báo chí Anh khi đó cũng tiến hành khảo sát ngoài phòng phiếu và khẳng định chắc nịch sẽ có "Quốc hội treo" - tức không có đảng nào giành được thế đa số 326 ghế để tự thành lập chính phủ. Thực tế là Đảng Bảo thủ giành được thế đa số và nhiều hơn 14 ghế so với dự báo.

Nếu Đảng Bảo thủ thực sự giành được 365 ghế trong cuộc tổng tuyển cử lần này, ông Johnson từ nay có thể thoải mái với các kế hoạch Brexit và thành lập chính phủ đa số mà không cần liên minh với bất kỳ đảng phái nào.

Nhiều người đã gọi cuộc tổng tuyển cử lần này là một canh bạc của ông Johnson bởi lo ngại đảng do ông dẫn dắt có thể mất thêm nhiều ghế vào các đảng phản đối Brexit như Công đảng.

Với kết quả này, thủ tướng Johnson sẽ dễ dàng thúc đẩy Hạ viện thông qua thỏa thuận Brexit mà chính phủ của ông và EU đã ký kết hồi giữa tháng 10.

Một khi được Hạ viện thông qua, việc Anh rời khỏi EU vào ngày 31-1-2020 như lời cam kết của ông Johnson là trong tầm tay.

Xuyên suốt chiến dịch tranh cử, thông điệp của thủ tướng Boris Johnson thuộc đảng Bảo thủ là "chúng ta hãy cùng nhau hoàn tất Brexit," trong khi thông điệp của ông Jeremy Corbyn, lãnh đạo Công đảng lại nhấn mạnh "cơ hội cuối cùng để cứu hệ thống dịch vụ y tế công".

Brexit có quay lại vạch xuất phát? Brexit có quay lại vạch xuất phát?

TTO - Cuối cùng, thời hạn 31-10 để Anh ra khỏi EU đã kết thúc và nước Anh vẫn không thể có được sự nhất trí về việc rời EU như thế nào.

BẢO DUY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên