05/12/2016 15:06 GMT+7

Bắt thủ kho tuồn 17 xe máy của công ty đi cầm cố

HOÀNG LỘC
HOÀNG LỘC

TTO - Được giám đốc tin tưởng giao làm thủ kho, kiêm giám sát việc xuất nhập hàng của công ty, Trần Đồng Tình đã lần lượt tuồn 17 chiếc xe máy ra ngoài cầm cố chiếm đoạt gần 500 triệu đồng.

Tang vật vụ án mà công an thu giữ được - Ảnh CTV
Tang vật vụ án mà công an thu giữ được - Ảnh CTV

Ngày 5-12, thượng tá Trịnh Văn Sâm - đội trưởng đội cảnh sát điều tra tội phạm về TTXH - Công an Q.9, TP.HCM cho biết đang tạm giữ hình sự nghi can Trần Đồng Tình (30 tuổi, quê Gia Lai) để điều tra hành vi lạm dụng tín nhiệm để chiếm đoạt tài sản.

Lợi dụng mình được tín nhiệm giao làm thủ kho của Công ty TNHH T.Q. (chuyên nhập khẩu xe gắn máy, có trụ sở tại phường Long Trường, quận 9), Trần Đồng Tình đã tuồn 17 chiếc xe máy của công ty ra ngoài cấm cố, trục lợi hàng trăm triệu đồng.

Theo cơ quan điều tra, ngày 30-11 Công an phường Bình An quận 2 bất ngờ kiểm tra nhà của ông N.H.V ở khu phố 4 (phường Bình An), phát hiện 10 chiếc xe hiệu Wave 125i nhập khẩu từ Thái Lan, còn mới, chưa có biển số.

Theo ông V.,10 xe trên do Trần Đồng Tình mang đến cầm cố khoảng hai tháng trước, lãi 6%/tháng với số tiền 295 triệu đồng.

Qua truy xét, Công an quận 9 tiếp tục phát hiện Trần Đồng Tình còn tuồn 7 chiếc xe gắn máy khác của công ty đi cầm cố tại một số nơi ở khu vực quận 9 và Đồng Nai. Hiện tất cả 17 chiếc xe này đã được cơ quan điều tra thu hồi.

Đối tượng Trần Đồng Tình tại cơ quan điều tra - Ảnh CTV
Đối tượng Trần Đồng Tình tại cơ quan điều tra - Ảnh CTV

Tại cơ quan điều tra, Tình khai do túng thiếu nên đã lên kế hoạch tuồn xe ra ngoài đem đi cầm với số tiền chiếm đoạt gần 500 triệu đồng.

Theo thượng tá Sâm, trong kho của công ty này có khoảng 500-600 chiếc xe nhập khẩu từ Thái Lan, giá nhập khẩu khoảng 35 triệu/chiếc.

HOÀNG LỘC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên