
Gần 40 tấn thịt heo bệnh được hai bố con ông Phòng thu gom, trữ đông để đưa ra thị trường - Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ
Ngày 28-1, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết tiếp tục mở rộng điều tra vụ án "chủ cơ sở giết mổ thu mua, trữ đông gần 40 tấn thịt heo bệnh để bán ra thị trường", Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã khởi tố, bắt tạm giam đối với Phan Văn Trường (36 tuổi, ở xã Vĩnh Hưng, tỉnh Phú Thọ) về tội vi phạm quy định về an toàn thực phẩm.
Theo cơ quan công an, Trường là đồng phạm với bị can Phan Văn Phòng (61 tuổi, bố của Trường), liên quan đến hành vi thu mua, giết mổ, trữ đông và tiêu thụ thịt heo chết, heo nhiễm bệnh dịch tả heo châu Phi.
Sau khi được Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ phê chuẩn, các quyết định, lệnh nêu trên đã được thi hành đúng quy định của pháp luật.

Hai bố con ông Phòng mua heo bệnh, heo chết với giá rẻ, khoảng 10.000 - 15.000 đồng/kg - Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ
Theo kết quả điều tra mở rộng, cơ quan điều tra xác định Trường cùng bố bàn bạc, thống nhất và trực tiếp tham gia vào quá trình thu mua heo chết, heo bệnh từ các hộ dân trên địa bàn xã Sóc Sơn, TP Hà Nội và một số địa bàn thuộc tỉnh Phú Thọ.
Số heo này được hai bố con ông Phòng mua với giá rẻ, dao động khoảng 10.000 - 15.000 đồng/kg.
Sau khi thu mua, ông Phòng và con đưa heo chết, heo bệnh về giết mổ, sơ chế, cấp đông và bảo quản trong hệ thống tủ đông tại gia đình, sau đó từng bước đưa ra tiêu thụ trên thị trường nhằm thu lợi bất chính.
Hành vi này tiềm ẩn nguy cơ đặc biệt nghiêm trọng với sức khỏe cộng đồng, nhất là trong bối cảnh dịch tả heo châu Phi đang diễn biến phức tạp.

Phan Văn Trường tại cơ quan công an - Ảnh: Công anh tỉnh Phú Thọ
Như Tuổi Trẻ Online đưa tin, tháng 10-2025, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, bắt tạm giam Phan Văn Phòng về tội vi phạm quy định về an toàn thực phẩm.
Quá trình điều tra ban đầu xác định Phòng là chủ mưu, trực tiếp tổ chức việc thu gom, giết mổ và trữ đông gần 38 tấn thịt heo nhiễm vi rút bệnh dịch tả heo châu Phi để chuẩn bị tiêu thụ ra thị trường.
Tại cơ quan điều tra, Phan Văn Phòng cùng những người liên quan khai nhận từ khoảng tháng 4-2025 đến thời điểm bị phát hiện, lợi dụng tình hình dịch tả heo châu Phi bùng phát, heo chết nhiều tại các hộ chăn nuôi, Phòng đã thu mua hoặc xin heo chết, heo bệnh từ các hộ dân trong và ngoài địa bàn xã Vĩnh Hưng.
Sau đó Phòng tổ chức xẻ thịt, bảo quản trong kho lạnh để bán ra thị trường, thu lợi bất chính.
Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, làm rõ vai trò, trách nhiệm của các cá nhân có liên quan.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận