21/07/2020 17:15 GMT+7

Bắt thêm một giám đốc vì giúp Trịnh Sướng làm xăng giả

TRUNG TÂN
TRUNG TÂN

TTO - Công an Đắk Nông đã bắt thêm một giám đốc vì giúp ông Trịnh Sướng làm xăng giả, bán ra thị trường hàng triệu lít xăng dầu giả, kém chất lượng gây chấn động dư luận hơn 2 năm qua.

Bắt thêm một giám đốc vì giúp Trịnh Sướng làm xăng giả - Ảnh 1.

Từ việc phát hiện các cây xăng bán xăng kém chất lượng, Công an Đắk Nông xác lập chuyên án và triệt phá đường dây xăng giả của Trịnh Sướng - Ảnh: TRUNG TÂN

Chiều 21-7, lãnh đạo Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Nông cho biết đã phê chuẩn lệnh bắt thêm một giám đốc để điều tra về hành vi "sản xuất, buôn bán hàng giả".

Người bị khởi tố lần này là ông Hồ Xuân Cường (55 tuổi, trú TP.HCM) - chủ tịch HĐQT kiêm giám đốc Công ty cổ phần thương mại dịch vụ Petro Tấn Phúc, được xác định có vai trò giúp sức cho đại gia xăng dầu Trịnh Sướng (Sóc Trăng) trong việc tạo ra hàng triệu lít xăng dầu giả, kém chất lượng rồi bán ra thị trường.

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ ngày 23-7-2018 đến 19-12-2018, ông Cường thành lập Công ty TNHH TMDV Tấn Phúc - chi nhánh Vĩnh Long, giao cho ông Đặng Quốc Dũng làm giám đốc.

Theo công an, ông Dũng được ông Cường phân công liên hệ với Công ty cổ phần dầu khí Bình Minh (Công ty Bình Minh do ông Lưu Văn Nguyện - chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần dầu khí Bình Minh đóng tại Hậu Giang, cũng đã bị bắt vì giúp sức cho ông Trịnh Sướng làm xăng giả) để mua cho ông Trịnh Sướng gần 15,9 triệu lít dung môi BMSol White, với số tiền gần 260 tỉ đồng và hơn 173.000 lít dung môi BMSol F2046, với số tiền hơn 2,5 tỉ đồng…

Theo thỏa thuận, ông Trịnh Sướng cho ông Cường hưởng chênh lệch hơn 2,4 tỉ đồng trên tổng số lượng hàng (tương đương 150 đồng/lít). Để hợp thức hóa việc chuyển tiền, Công ty TNHH Mỹ Hưng (do ông Trịnh Sướng làm giám đốc) và Công ty cổ phần TMDV Petro Tấn Phúc ký hợp đồng mua bán xăng dầu với nhau.

Trên thực tế, "hợp đồng mua bán" là giả, Petro Tấn Phúc của ông Cường đã xuất 31 hóa đơn xăng dầu khống cho công ty của ông Trịnh Sướng, với tổng số tiền gần 278 tỉ đồng.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Khởi tố thêm 1 kế toán giúp đại gia Trịnh Sướng kinh doanh xăng giả Khởi tố thêm 1 kế toán giúp đại gia Trịnh Sướng kinh doanh xăng giả

TTO - Cơ quan điều tra xác định Lê Ngọc Lý - kế toán Công ty TNHH Mỹ Hưng (Sóc Trăng) - đã giúp sức cho Trịnh Sướng sản xuất, buôn bán xăng giả.

TRUNG TÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên