25/04/2021 14:51 GMT+7

Bắt thêm 2 nghi phạm trong băng nhóm 'độ' xe đi cướp giật liên tỉnh

SƠN BÌNH
SƠN BÌNH

TTO - Phòng cảnh sát hình sự Công an TP.HCM đã bắt giữ thêm 2 nghi phạm trong băng nhóm 18 người nghiện game, 'độ' xe đi cướp giật táo tợn liên tỉnh.

Bắt thêm 2 nghi phạm trong băng nhóm độ xe đi cướp giật liên tỉnh - Ảnh 1.

Băng cướp liên tỉnh tại cơ quan điều tra - Ảnh: Công an cung cấp

Ngày 25-4, nguồn tin Tuổi Trẻ Online xác nhận Phòng cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP.HCM đã bắt giữ thêm 2 nghi phạm trong băng nhóm 18 người nghiện game, "độ" xe đi cướp giật táo tợn liên tỉnh do Phạm Trương Hùng Cường (30 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn) cầm đầu.

Đây là chuyên án của PC02 phối hợp Cục Cảnh sát hình sự (C02) Bộ Công an, công an 6 tỉnh và các quận, huyện tại TP.HCM, truy xét bắt giữ 18 nghi phạm cướp giật tài sản liên tỉnh, phương thức thủ đoạn tinh vi, liều lĩnh.

Theo điều tra ban đầu, thời gian qua tại nhiều quận huyện vùng ven ở TP.HCM và các tỉnh lân cận xảy ra nhiều vụ cướp giật tài sản. Trong đó có nhiều vụ gây án liên tục, "tấn công" phụ nữ lái xe máy đi đường, ra tay manh động...

Cụ thể, sáng 13-2, chị H. (34 tuổi, ngụ huyện Củ Chi) lái xe máy đến ngã tư quốc lộ 22 - Trần Văn Mười (thuộc xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn) thì bị hai thanh niên đi xe máy Exciter áp sát, giật túi xách rồi rú ga bỏ chạy. Bị cướp giật bất ngờ, chị H. ngã xe máy, phần đầu đập xuống đường, gãy xương đòn vai, được người dân đưa đi cấp cứu.

Trước đó, chị Tr. (20 tuổi, ngụ huyện Củ Chi) đã bị băng nhóm này cướp giật táo tợn hai lần cùng một thời điểm. Theo đó, chị Tr. lái xe máy đến một giao lộ trên tỉnh lộ 8 (thị trấn Củ Chi) thì có hai thanh niên đi xe máy áp sát, giật sợi dây chuyền của chị rồi phóng xe bỏ chạy.

Trong lúc chị Tr. đang lơ ngơ vì bất ngờ bị cướp giật thì lại xuất hiện hai thanh niên khác lái xe máy tiếp cận, giật túi xách của chị nhưng không thành. Vụ "cướp hụt" khiến kẻ cướp cùng nạn nhân ngã xuống đường, hai kẻ cướp xịt hơi cay ngăn chặn người dân truy bắt, rồi leo lên xe đồng phạm thoát thân...

Bắt thêm 2 nghi phạm trong băng nhóm độ xe đi cướp giật liên tỉnh - Ảnh 2.

Nghi phạm Phạm Trương Hùng Cường - Ảnh: Công an cung cấp

PC02 xác lập chuyên án đấu tranh, phối hợp C02, công an các tỉnh, quận huyện liên quan, sử dụng các biện pháp nghiệp vụ lần lượt bắt giữ băng cướp 18 người. Truy ra những địa điểm "độ" xe, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có, thu nhiều xe máy, điện thoại cùng tang vật khác.

Tại cơ quan điều tra, băng nhóm này cho biết do Phạm Trương Hùng Cường cầm đầu, tổ chức hoạt động, thực hiện hàng chục vụ cướp giật tại vùng ven TP.HCM, các tỉnh thành lân cận. Tổng giá trị tài sản cướp được lên đến hàng trăm triệu đồng, nhóm chia nhau tiêu xài...

Theo cơ quan điều tra, nhiều thành viên trong băng nhóm tuy từ 15 đến 22 tuổi nhưng hoạt động rất liều lĩnh. Nhiều thành viên nghiện game, quen nhau lúc đi chơi game trong các tiệm Internet. Khi hết tiền tiêu xài, rủ nhau lập băng nhóm sử dụng xe máy đôn dên, xoáy nòng, phân khối lớn đi cướp giật tài sản.

Băng nhóm thường đi "ăn bay" từ 2 đến 4 xe máy, có mang theo dao, gậy sắt để chống trả. Khi gặp "con mồi", ai ở vị trí thuận lợi nhất thì ra tay cướp giật, những người còn lại cản địa, hỗ trợ đồng phạm thoát thân…

Hiện Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã khởi tố bị can, bắt tạm giam nhiều nghi phạm trong băng cướp 18 người, tiếp tục củng cố hồ sơ xử lý.

Hai thiếu niên đi cướp, trên đường về té kênh, 1 người chết Hai thiếu niên đi cướp, trên đường về té kênh, 1 người chết

TTO - Thực hiện trót lọt hai vụ cướp tài sản, hai thiếu niên chạy xe về nhà nhưng đã đụng gốc dừa và rớt xuống kênh, một trong hai tử vong.

SƠN BÌNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên