16/09/2022 15:22 GMT+7

Bắt tạm giam quyền đội trưởng quản lý thị trường ở Bình Thuận

ĐỨC TRONG
ĐỨC TRONG

TTO - Chiều 16-9, Công an huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận phối với Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp khám xét nơi ở của ông Trần Văn Thăng - quyền đội trưởng Đội quản lý thị trường số 2, thuộc Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Thuận.

Bắt tạm giam quyền đội trưởng quản lý thị trường ở Bình Thuận - Ảnh 1.

Công an huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận phối hợp khám xét nơi ở của ông Trần Văn Thăng - quyền đội trưởng Đội quản lý thị trường số 2, thuộc Cục Quản lý thị trường tỉnh - Ảnh: MAI THỨC

Sáng nay, Công an huyện Hàm Thuận Nam đã tiến hành khám xét nơi làm việc của ông Thăng  ở thị xã La Gi. Đội quản lý thị trường số 2 có chức năng, nhiệm vụ kiểm soát địa bàn các huyện Hàm Tân, Hàm Thuận Nam và thị xã La Gi.

Ông Thăng bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn khi thi hành công vụ.

Trước đó, các cơ quan chức năng của tỉnh Bình Thuận nhận thông tin phản ảnh và đơn tố cáo của công dân về hoạt động kiểm tra khoáng sản đất sét của đoàn kiểm tra liên ngành huyện Hàm Thuận Nam và huyện Hàm Tân liên quan đến công chức Đội quản lý thị trường số 2.

Công an huyện Hàm Thuận Nam điều tra và tiến hành khởi tố vụ án, thực hiện lệnh bắt giam ông Thăng.

Theo nguồn tin của Tuổi Trẻ, ngoài ông Thăng thì Công an huyện Hàm Thuận Nam còn làm rõ dấu hiệu phạm tội của ít nhất hai thuộc cấp trong đội.

Liên quan đến vụ việc, Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Thuận đã có văn bản gửi Tổng cục Quản lý thị trường đề nghị xem xét, quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông Trần Văn Thăng và bốn công chức khác thuộc Đội quản lý thị trường số 2.

Lý do tạm đình chỉ là các cá nhân trên có dấu hiệu lợi dụng chức vụ, quyền hạn khi tham gia hoạt động kiểm tra khoáng sản đất sét cùng với đoàn kiểm tra liên ngành huyện Hàm Thuận Nam.

Ông Trần Hùng khai không cầm 300 triệu để Ông Trần Hùng khai không cầm 300 triệu để 'giúp' một chủ xưởng sách giả

TTO - Ông Trần Hùng - cựu tổ trưởng Tổ 304, Tổng cục Quản lý thị trường - bị cáo buộc nhận hối lộ 300 triệu để 'giúp' một chủ sách lậu không bị xử lý hình sự. Tuy nhiên ông phủ nhận và cho biết đã từ chối nhận số tiền này.

ĐỨC TRONG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên