08/12/2014 18:16 GMT+7

Bắt tạm giam 4 tháng CSGT lái xe BMW gây chết người

ĐÔNG HÀ - M. QUANG
ĐÔNG HÀ - M. QUANG

TTO - Liên quan đến vụ CSGT lái xe BMW gây tai nạn làm chết 2 người, lúc 17g30 ngày 8-12, cơ quan chức năng đã thi hành lệnh khởi tố, bắt tạm giam 4 tháng đối với thượng úy Phạm Hồng Tuân.

Thượng úy Tuân bị câu lưu tại Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu sáng 8-12 và đến chiều cùng ngày bị bắt tạm giam - Ảnh: Đ.Hà

Thượng úy Phạm Hồng Tuân (28 tuổi, trú tại khu tập thể Công an huyện Châu Đức, thị trấn Ngãi Giao, huyện Châu Đức) thuộc đội CSGT- Công an huyện Châu Đức tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Lãnh đạo Viện KSND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, chiều cùng ngày, cơ quan này đã phê chuẩn lệnh tạm giam của cơ quan cảnh sát điều tra.

Thượng úy Tuân bị khởi tố về hành vi “vi phạm quy định về điều khiển giao thông đường bộ”.

Đại tá Nguyễn Hữu Tụng, trưởng phòng cơ quan cảnh sát điều tra (PC44) Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, trước khi bị khởi tố, bắt tạm giam, thượng úy Tuân đã bị tạm đình chỉ công tác.

Đại tá Tụng cho biết, thượng úy Tuân đã khai nhận hành vi gây tai nạn của mình.

Trong cả ngày 8-12, thượng úy Tuân bị câu lưu tại PC44 và cơ quan cảnh sát điều tra thi hành lệnh bắt tạm giam luôn.

Trước đó, vào rạng sáng 6-12, trên đường Mỹ Xuân-Ngãi Giao (huyện Châu Đức) thượng úy Tuân điều khiển xe BMW gây ra vụ tai nạn rất nghiêm trọng làm chết hai người, nhiều người bị thương.

Trao đổi với Tuổi Trẻ, đại tá Nguyễn Văn Thưởng, phó giám đốc Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu khẳng định: “Vụ này phải xử lý nghiêm và sai phạm đến đâu, chúng tôi xử lý đến đó”.

Ở một diễn biến khác, ngày 8-12, trung tá Đinh Thanh Thảo, Đội trưởng đội đăng ký và quản lý phương tiện, Phòng Cảnh sát Giao thông đường bộ - đường sắt, Công an Hà Nội, tái khẳng định biển kiểm soát 29A - 410.86 được cấp cho bà Trần Thị Liên, địa chỉ tại 424 Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, Hà Nội.

Ông Thảo nói dữ liệu trên hệ thống đăng ký, quản lý phương tiện cho thấy chiếc xe được cấp biển kiểm soát trên là của bà Liên đăng ký, xe ô tô 4 chỗ nhãn hiệu Toyota Camry LE.

Còn đối với chiếc xe BMW gây tai nạn đeo biển kiểm soát trên, ông Thảo cho biết đã nắm thông tin đây là chiếc xe đeo biển kiểm soát giả. Do đó, cơ quan điều tra Công an Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ điều tra làm rõ.

Mặc dù vậy, gia đình bà Trần Thị Liên vẫn khẳng định gia đình không có chiếc xe nào đeo biển kiểm soát như chiếc xe gây tai nạn. Con trai bà Liên là ông Nguyễn Anh Chiến cho biết gia đình từng có chiếc xe Toyota Camry LE biển số 30K - 5763 do bà Liên đứng tên. Tuy nhiên chiếc xe này đã được bán cho người khác.

Về vấn đề này, trung tá Thảo cho cho rằng đó là quyền phát ngôn của gia đình bà Liên, có thể do mua bán xe và gia đình không nhớ hoặc không muốn nhắc tới.

ĐÔNG HÀ - M. QUANG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên