01/11/2013 15:12 GMT+7

Bắt quả tang vụ "ăn bớt" suất ăn học sinh tiểu học

V.T.
V.T.

TTO - Một vụ “ăn bớt” suất ăn học sinh bán trú vừa bị phát hiện tại Trường tiểu học Tân Lập 1 (TP Nha Trang, Khánh Hòa).

fnk4OGTN.jpgPhóng to
Một phần trong số thịt bò bị “ăn bớt”

Giả công an vào trường học tìm đơn tố cáoHiệu trưởng là người “đầu trò”

Cuối buổi sáng 30-10, đoàn kiểm tra của Phòng giáo dục TP Nha Trang đã niêm phong tang vật, lập biên bản vụ bớt xén thực phẩm (2kg thịt bò đã nấu chín và nửa xô canh tôm nấu khoai tím) ở bếp bán trú, với chữ ký của bếp trưởng Bùi Thị Dung.

Ở thời điểm kiểm tra (10g20), việc chia suất ăn và chuyển ra các lớp đã hoàn tất. Số thịt bò trên được chia làm 5 phần (1 phần khoảng 1kg, bốn phần còn lại khoảng 0,25kg/phần), giấu ở kho chứa ga. Khác với canh đã chia cho học sinh, canh bớt xén có rất nhiều... tôm.

Sáng 31-10, lãnh đạo Phòng giáo dục đã triệu tập Ban giám hiệu Trường tiểu học Tân Lập 1 làm việc, yêu cầu xử lý nghiêm vụ việc và hiệu trưởng kiêm Trưởng ban bán trú Phan Thị Tiến Lợi phải chịu trách nhiệm chính.

“Đây là vụ việc chưa từng thấy trong ngành giáo dục ở TP Nha Trang. Không thể chấp nhận được!”, Phó trưởng phòng giáo dục TP Nha Trang Nguyễn Tường bức xúc.

Như Tuổi Trẻ cùng nhiều báo đã phản ánh, vừa qua bà Lợi bị nhiều giáo viên, nhân viên gửi đơn kiến nghị đến cơ quan chức năng, phản ánh khuyết điểm, tố cáo nhiều vụ “lùm xùm”.

Qua xác minh, Công an Nha Trang kết luận nhân vật bà Lợi nhờ kiểm tra máy tính giáo viên sử dụng để truy xét đơn tố cáo đã dùng tên giả và giả danh “cán bộ C50” (Cục cảnh sát phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Bộ Công an); nội dung đơn của tập thể giáo viên, nhân viên và các cá nhân đảng viên phản ảnh, kiến nghị là có cơ sở; trách nhiệm chính của tình trạng mất đoàn kết nội bộ trường thuộc về bà Lợi.

V.T.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên