20/02/2014 13:31 GMT+7

Bắt quả tang nhóm học sinh dọa "chặt tay" bạn lấy tiền

HOÀNG LỘC
HOÀNG LỘC

TTO - Ngày 20-2, trung tá Phạm Văn Dương, trưởng công an P.7 (Q.3, TP.HCM), cho biết vừa bắt quả tang nhóm học sinh Trường THCS Thăng Long (P.2, Q.3) cưỡng đoạt số tiền 7 triệu đồng của một học sinh Trường THCS Lê Lợi (P.7, Q.3).

Học sinh cấp 2 xách rựa chặn hàng chục xe khách cướp tiềnGiết người cướp tài sản, một học sinh lãnh 16 năm tù

Amh0n8mv.jpgPhóng to
3 học sinh cưỡng đoạt tài sản đang bị tạm giữ tại Công an P.7( Q.3) - Ảnh: Hoàng Lộc

Nhóm 3 học sinh Trường THCS Thăng Long đang bị Công an P.7 (Q.3) tạm giữ, lập hồ sơ chuyển cơ quan cảnh sát điều tra Công an Q.3 xem xét xử lý về hành vi “cưỡng đoạt tài sản” gồm Võ Phú Trực (tự Trực Núi, 15 tuổi, học sinh lớp 9, ngụ P.5, Q.3), Lê Trọng Nhân (14 tuổi, học sinh lớp 8, ngụ P.5, Q.3) và Bùi Tuấn Kiệt (14 tuổi, học sinh lớp 8, ngụ P.9, Q.3).

Nạn nhân bị cưỡng đoạt tài sản là em Đ.T.T. (13 tuổi, học sinh lớp 7, Trường THCS Lê Lợi, ngụ P.5, Q.3).

Theo cơ quan công an, Võ Phú Trực cùng Lê Trọng Nhân nhiều lần hăm dọa, buộc em Đ.T.T. phải đưa số tiền 7 triệu đồng. Đến chiều 19-2, Trực cùng Nhân (không mặc đồng phục học sinh) chạy xe gắn máy qua đứng trước cổng Trường THCS Lê Lợi để nhận tiền. Lúc này Kiệt cũng có mặt cùng nhóm Nhân và Phú Trực.

Đ.T.T. chạy từ lớp ra giao số tiền 1,4 triệu đồng qua cửa sắt cho nhóm của Phú Trực. Do chỗ đông người, sợ bị phát hiện nên nhóm Phú Trực yêu cầu Thanh Trực đi ra ngoài giao tiếp số tiền còn lại.

Khi T.T. vừa ra khỏi cổng trường thì nhóm Phú Trực túm cổ kéo ra đến trước số 43 Bis đường Nguyễn Thông (Q.3) đe dọa đánh để lấy hết số tiền còn lại. Ngay lập tức lực lượng Công an, dân phòng P.7 (Q.3) bắt quả tang đưa nhóm Phú Trực về trụ sở làm việc.

Tại cơ quan công an, Võ Phú Trực khai nhận khoảng 3 tuần trước do cần tiền tiêu xài ăn uống, hát karaoke, chơi game…nên thường xuyên gọi điện, nhắn tin trên facebook đe dọa “chém không có tay chép bài” hoặc “ăn đập” để ép Đ.T.T. đưa 7 triệu đồng.

Ngoài việc cưỡng đoạt 7 triệu đồng lần này, Phú Trực còn khai từ cuối năm 2013 đến nay đã đe dọa, ép Đ.T.T. đưa tiền cho mình 4 lần (từ 50.000 đồng đến 500.000 đồng) với tổng số tiền là 850.000 đồng đều ở địa điểm trước cổng trường THCS Lê Lợi.

Theo công an P.7, dù bị Phú Trực đe dọa, ép đưa tiền nhưng T.T. không báo gia đình, nhà trường. T.T. cũng đã nhiều lần ăn cắp tiền của gia đình để “cống nạp” cho Phú Trực.

Theo Công an P.7, Võ Phú Trực từng học Trường THCS Lê Lợi, mới chuyển qua học Trường THCS Thăng Long và có quen biết với em Đ.T.T.

HOÀNG LỘC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên