23/12/2021 23:08 GMT+7

Bắt nhóm người cho vay lãi tới 240%/năm, sẵn sàng xách súng đe dọa người vay tiền

ĐỨC TÀI
ĐỨC TÀI

TTO - Nhóm người khai nhận cho nhiều người khác vay tiền với lãi suất từ 108-240%/năm, nếu người vay không đủ khả năng chi trả sẽ bị nhóm này đến tận nhà dùng súng, vũ lực uy hiếp buộc phải bán nhà, sang tên.

Bắt nhóm người cho vay lãi tới 240%/năm, sẵn sàng xách súng đe dọa người vay tiền - Ảnh 1.

Nhóm người cho vay nặng lãi dùng súng uy hiếp, đe dọa người vay tiền - Ảnh: Đ.T

Tối 23-12, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết đang giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Hữu Tĩnh (32 tuổi), Nguyễn Phước Vĩnh (33 tuổi), Trần Thị Thuý Phượng (44 tuổi, cùng ngụ xã Duy Hòa, huyện Duy Xuyên, Quảng Nam), Nguyễn Văn Trì (58 tuổi, ngụ xã Duy Trinh, huyện Duy Xuyên) và Lê Nam Chung (30 tuổi, ngụ quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng).

Qua khám xét phương tiện, nơi ở của 5 người trên, lực lượng chức năng thu giữ 2 khẩu súng bắn đạn cao su, 51 viên đạn, 1 bình xịt hơi cay, nhiều mã tấu, gậy gỗ, hai xe ô tô, 116 triệu đồng tiền mặt, 2.000 USD cùng nhiều giấy tờ cho vay mượn và tài liệu liên quan.

Tại cơ quan công an, nhóm người trên khai nhận cho nhiều người khác vay tiền với lãi suất từ 108-240%/năm, tổng số tiền cho vay lên đến 40 tỉ đồng, thu lợi bất chính 20 tỉ đồng.

Theo đó, trong quá trình vay mượn, nếu người vay tiền không đủ khả năng chi trả sẽ bị nhóm này đến tận nhà dùng súng, vũ lực uy hiếp buộc phải bán nhà, sang tên. Do lo sợ đến tính mạng, nhiều người chấp nhận làm theo yêu cầu của nhóm này, một số khác lâm vào cảnh túng quẫn, bỏ nhà đi không dám trở về địa phương.

Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Quảng Nam tiếp tục điều tra làm rõ.

Phá đường dây cho vay nặng lãi liên tỉnh trên 1.000 tỉ đồng, với hơn 10.000 bị hại Phá đường dây cho vay nặng lãi liên tỉnh trên 1.000 tỉ đồng, với hơn 10.000 bị hại

TTO - Ban chuyên án Công an tỉnh Nghệ An đồng loạt bắt, khám xét 51 điểm là văn phòng đại diện của một công ty tài chính tại 28 tỉnh, thành, làm rõ số cho vay nặng lãi hơn 1.000 tỉ đồng và hơn 10.000 bị hại.

ĐỨC TÀI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên