14/10/2025 09:09 GMT+7

Bất ngờ Disney lội ngược dòng làm sống lại hoạt hình 2D

Sau hơn một thập kỷ tập trung vào công nghệ hoạt hình 3D, Disney đang hé lộ khả năng quay trở lại với phong cách hoạt hình vẽ tay 2D, điều mà hãng từ bỏ kể từ Winnie the Pooh (2011).

Disney - Ảnh 1.

Người hâm mộ đang rất trông chờ dự án phim hoạt hình 2D mới của Disney - Ảnh: Disney

Jared Bush - Giám đốc sáng tạo của Walt Disney Animation Studios - trong cuộc trò chuyện với The Wrap úp mở rằng khán giả có thể sớm chứng kiến sự trở lại này.

"Tôi rất yêu thích hoạt hình 2D. Hiện tại chúng tôi có những nghệ sĩ 2D đang làm ra những điều tuyệt vời đến mức khó tin. Tôi chỉ có thể tiết lộ tới đó thôi" - Jared Bush chia sẻ tại Liên hoan phim hoạt hình Annecy.

Bài toán khó của hoạt hình 2D

Từ Wreck-It Ralph (Ráp-phờ đập phá) cho đến Moana 2 phát hành cuối năm 2024, Disney phát hành hơn 10 phim hoạt hình, tất cả đều được làm bằng công nghệ CGI. Sự chuyển hướng hoàn toàn sang 3D trong hơn 10 năm qua phần nào đến từ việc thiếu hụt nhân lực am hiểu kỹ thuật vẽ tay truyền thống, cùng với chi phí sản xuất ngày càng tăng.

Để khắc phục điều này, Jared Bush cho biết ông thuyết phục thành công huyền thoại Ron Clements - đạo diễn của The Little MermaidThe Great Mouse Detective - tạm gác nghỉ hưu để trở lại hướng dẫn thế hệ họa sĩ trẻ.

Disney - Ảnh 2.

Những phim hoạt hình 2D đình đám một thời của Disney - Ảnh: Disney

Tuy nhiên vấn đề tài chính vẫn là một rào cản lớn. Jim Morris - chủ tịch Pixar - gần đây cũng chia sẻ về chi phí khổng lồ khi sản xuất phim hoạt hình tại Mỹ.

"Hiện nay chỉ còn Pixar và Disney duy trì mô hình sản xuất tập trung toàn bộ đội ngũ nghệ sĩ dưới cùng một mái nhà.

Chúng tôi tin điều đó tạo nên bản sắc riêng, nhưng cũng khiến chi phí cao hơn nhiều so với các hãng khác. Elemental đặc biệt tốn kém vì mỗi nhân vật đều có hiệu ứng hình ảnh phức tạp. Dù vậy chúng tôi đang nỗ lực để giảm chi phí sản xuất" - Jim Morris nói.

Bất ngờ Disney lội ngược dòng làm sống lại hoạt hình 2D - Ảnh 4.

Jared Bush - Giám đốc sáng tạo của Walt Disney Animation Studios - Ảnh: The Wrap

Chi phí sản xuất khổng lồ so với các đối thủ

Dù cả Pixar lẫn Disney đều nỗ lực cắt giảm chi phí, 7 bộ phim gần nhất của hai hãng vẫn có kinh phí sản xuất vượt mốc 100 triệu USD, trong đó phần lớn dao động quanh 150 triệu USD.

Trong khi đó, các đối thủ lại hoạt động hiệu quả hơn nhiều với mức đầu tư chỉ bằng một phần nhỏ. Dog Man của DreamWorks Animation chỉ tiêu tốn 40 triệu USD, The Wild Robot có kinh phí 78 triệu USD và Kung Fu Panda 4 dừng ở mức 85 triệu USD.

Trailer The Wild Robot. Phim mang về doanh thu 334,5 triệu USD, vượt xa mức kinh phí 78 triệu USD

Paramount, thông qua Nickelodeon Movies, cũng duy trì mức chi phí thấp: Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem tốn khoảng 70 triệu USD, còn Paw Patrol: The Mighty Movie chỉ 30 triệu USD.

Nguyên nhân là do Pixar và Disney vẫn kiên trì với mô hình sản xuất nội địa, tức mọi khâu từ vẽ, dựng hình đến hậu kỳ đều thực hiện tại Mỹ. Ngược lại, phần lớn các hãng khác thuê nhân lực hoặc hợp tác với các xưởng hoạt hình nước ngoài.

Trước đây từng có tin đồn rằng Disney và Pixar có thể thay đổi chính sách này, song đến nay, cả hai hãng vẫn trung thành với nhân lực của Mỹ - vừa là niềm tự hào, vừa là gánh nặng tài chính.

Disney hồi sinh hoạt hình 2D sau hơn một thập kỷ gắn bó với công nghệ 3D? - Ảnh 5.Disney mất 4 tỉ USD trong một đêm sau khi đình chỉ chương trình của Jimmy Kimmel?

Sau quyết định của Đài ABC về việc tạm ngưng phát sóng chương trình "Jimmy Kimmel Live!" vào ngày 17-9, mạng xã hội bắt đầu xuất hiện hàng loạt tin đồn cho rằng Disney đã mất 4 tỉ USD giá trị thị trường chỉ trong một đêm.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất