26/06/2022 14:41 GMT+7

Bắt nghi phạm vụ đốt nhà làm hai chị em ruột chết ở TP Thủ Đức

MINH HÒA
MINH HÒA

TTO - Chiều 26-6, nguồn tin của Tuổi Trẻ Online xác nhận các trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Công an TP Thủ Đức đã bắt giữ nghi phạm phóng hỏa khiến hai chị em ruột tử vong.

Bắt nghi phạm vụ đốt nhà làm hai chị em ruột chết ở TP Thủ Đức - Ảnh 1.

Nghi phạm Hậu phóng hỏa làm 2 chị em tử vong - Ảnh: M.H.

Chiều 26-6, nguồn tin của Tuổi Trẻ Online xác nhận Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP.HCM đang tạm giữ Lê Công Hậu (ngụ tỉnh Bến Tre) để điều tra về hành vi giết người.

Trước đó, các trinh sát Phòng PC02 phối hợp cùng Công an TP Thủ Đức, Công an tỉnh Tiền Giang và Bến Tre đã bắt giữ Hậu khi người này đang lẩn trốn. 

Bước đầu, nghi phạm Hậu thừa nhận đã dùng xăng châm lửa đốt nhà bà K.T.T.L. (49 tuổi) tại hẻm 19 đường Nguyễn Tư Nghiêm, phường Bình Trưng Tây, khiến hai chị em tử vong vào ngày 25-6.

Sau khi gây án, Hậu đã về quê tại tỉnh Bến Tre. Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an TP.HCM phối hợp công an các tỉnh bắt được nghi phạm.

Trước đó, theo thông tin ban đầu từ người dân tại hiện trường, Hậu và bà L. có mối quan hệ tình cảm. Giữa hai người xảy ra mâu thuẫn và nghi phạm thường xuyên đến nhà bà L. gây sự, hù dọa.

Sau đó, nghi phạm nhiều lần mang can xăng đến khu vực nhà bà L., tuy nhiên chưa phóng hỏa. Đến rạng sáng 25-6, nghi phạm mang can xăng đến đổ rồi châm lửa phóng hỏa.

Thời điểm xảy ra hỏa hoạn, trong nhà có 6 người, trong đó 4 người may mắn thoát được, riêng hai con của bà L. tử vong là N.T.T.N. (23 tuổi) và N.T.T.X. (19 tuổi).

Vụ cháy xảy ra vào khoảng 2h ngày 25-6, tại căn nhà trong hẻm thuộc đường Nguyễn Tư Nghiêm, phường Bình Trưng Tây, TP Thủ Đức.

Thời điểm đó, những người trong nhà ngửi được mùi khét nên hô hoán, mở cửa sổ phía sau để thoát ra ngoài. Hai nạn nhân N. và X. ở trên gác, không kịp thoát ra. N. tử vong tại chỗ, còn X. được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Qua khám nghiệm hiện trường, công an xác định vụ việc là do có người châm xăng phóng hỏa. Lập tức nhiều hướng điều tra được tiến hành để truy tìm dấu vết nghi phạm.

Qua khoanh vùng và sử dụng các biện pháp nghiệp vụ và trích xuất camera, công an xác định Hậu chính là nghi phạm nên tiến hành truy bắt.

Điều tra vụ nghi phóng hỏa khiến 2 cô gái trẻ ở TP Thủ Đức tử vong Điều tra vụ nghi phóng hỏa khiến 2 cô gái trẻ ở TP Thủ Đức tử vong

TTO - Cơ quan chức năng đang điều tra vụ nghi phóng hỏa căn nhà ở con hẻm trên đường Nguyễn Tư Nghiêm, phường Bình Trưng Tây, TP Thủ Đức (TP.HCM) khiến 2 cô gái ở đây tử vong.

MINH HÒA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên