25/12/2015 14:08 GMT+7

​Bắt nghi phạm lừa đảo chiếm đoạt trên 255 triệu đồng

HOÀI THƯƠNG - VŨ KHANH
HOÀI THƯƠNG - VŨ KHANH

TTO -  Nghi phạm Mỹ Trang đã lập khống 13 hồ sơ nghỉ chế độ thai sản của công nhân viên công ty để lừa đảo chiếm đoạt với số tiền trên 255 triệu đồng.

Nguyễn Thị Mỹ Trang tại cơ quan công an - Ảnh: Vũ Khanh
Nguyễn Thị Mỹ Trang tại cơ quan công an - Ảnh: Vũ Khanh

Ngày 25-12, lãnh đạo phòng cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và quản lí chức vụ (PC46) Công an tỉnh Bến Tre cho biết đơn vị này vừa tiến hành lệnh bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Thị Mỹ Trang, 34 tuổi, thường trú ấp Long Hòa, xã Giao Long, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo PC46, Trang là nhân viên phụ trách bảo hiểm lao động của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Pungkook, có trụ sở tại khu công nghiệp Giao Long, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre.

Trong khoảng thời gian từ năm 2014 đến thời điểm bị lực lượng chức năng bắt giữ chiều ngày 24-12. Lợi dụng vị trí công việc, Trang đã lập khống 13 hồ sơ nghỉ chế độ thai sản của công nhân viên công ty để lừa đảo chiếm đoạt với số tiền trên 255 triệu đồng.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Trang đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Hiện PC46 đang tạm giữ hình sự để tiếp tục điều tra và xử lý Nguyễn Thị Mỹ Trang theo quy định pháp luật.

HOÀI THƯƠNG - VŨ KHANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên