08/06/2018 10:22 GMT+7

Bắt nghi can ‘phê’ ma túy đi cướp giật lúc rạng sáng

SƠN BÌNH
SƠN BÌNH

TTO - Sau khi “phê” ma túy, Addul Hazan rảo xe đi cướp giật và bị cảnh sát hình sự Công an quận 1 bắt giữ.

Bắt nghi can ‘phê’ ma túy đi cướp giật lúc rạng sáng - Ảnh 1.

Addul Hazan tại cơ quan công an - Ảnh: Công an cung cấp

Sáng 8-6, Cơ quan CSĐT Công an quận 1, TP.HCM cho biết đang tạm giữ hình sự đối với Addul Hazan (22 tuổi, ngụ phường Cầu Kho, quận 1) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Theo Công an quận 1, rạng sáng 8-6, một tổ công tác của đội cảnh sát hình sự Công an quận 1, nhận nhiệm vụ tuần tra kiểm soát, phòng chống cướp giật trên địa bàn đảm trách.

Lúc 0h15 rạng sáng 8-6, khi tổ công tác đi đến đường Huyền Trân Công Chúa (phường Bến Thành, quận 1) thì phát hiện một nam thanh niên đi xe máy (đi một mình), có dấu hiệu nghi vấn nên âm thầm bám đuổi.

Khi đi đến số 13 Huyền Trân Công Chúa (phường Bến Thành, quận 1), nam thanh niên thấy một phụ nữ tay cầm túi xách, ngồi trên xe máy, nên nảy sinh ý định cướp giật tài sản.

Thanh niên này lái xe áp sát và dùng tay trái giật túi xách (bên trong có 5,4 triệu đồng) của người phụ nữ, rồi lái xe tẩu thoát về hướng đường Nguyễn Du (quận 1).Tổ công tác lập tức lên xe truy đuổi và nhanh chống khống chế, bắt giữ thanh niên cướp giật túi xách.

Khi bắt giữ được thanh niên cướp giật, tổ công tác phát hiện nghi phạm có dấu hiệu đang "phê" ma túy. Sau đó, tổ công tác đã đưa nghi phạm, tang vật, phương tiện và người bị hại đến trụ sở Công an phường Bến Thành làm rõ vụ việc.

Tại cơ quan công an, nam thanh niên cướp giật khai tên Addul Hazan (22 tuổi, ngụ phường Cầu Kho, quận 1). Addul Hazan thừa nhận cần tiền tiêu xài nên đi cướp giật. Trước khi đi cướp giật, Addul Hazan đã sử dụng ma túy "đá".

Bắt nghi can ‘phê’ ma túy đi cướp giật lúc rạng sáng - Ảnh 2.

Túi xách bị cướp giật có 5,4 triệu đồng - Ảnh: Công an cung cấp

Bắt nghi can ‘phê’ ma túy đi cướp giật lúc rạng sáng - Ảnh 3.

Phượng tiện đi cướp giật - Ảnh: Công an cung cấp

Hiện vụ việc đang được Công an phường Bến Thành lập hồ sơ, chuyển đội cảnh sát hình sự Công an quận 1, tiếp tục xử lý theo thẩm quyền.

SƠN BÌNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên