20/01/2012 07:34 GMT+7

Bắt một nữ giáo viên nhắn tin hăm dọa

VŨ TOÀN
VŨ TOÀN

TTO - Chiều 19-1, cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.Vinh (Nghệ An) đã bắt Nguyễn Thị Hồng Minh, 29 tuổi, giáo viên khoa du lịch Trường đại học Điện lực TP.HCM chi nhánh tại Nghệ An.

Read this on Tuoitrenews.vn

Lý do là từ ngày 8-1 đến nay, Minh này đã dùng điện thoại liên tục gọi điện quấy rối trong đêm khuya và nhắn nhiều tin xấu hăm dọa, lăng mạ, khủng bố một số lãnh đạo TP.Vinh và một số nhà báo.

Nhận được tin, Công an TP.Vinh đã thành lập chuyên án PA 12K tiến hành điều tra, làm rõ. Sau hai ngày khẩn trương vào cuộc, cơ quan công an đã xác minh được vụ việc.

Theo cơ quan công an, Hồng Minh đã được mẹ là bà Trần Thị Xinh, 55 tuổi, hiệu phó trường THCS Hưng Lộc kể về những bài báo phản ánh hành vi cố ý làm trái về tài chính của bà Xinh khi bà đang làm hiệu trưởng trường PTCS Trung Đô. Từ những bài báo đó, lãnh đạo TP.Vinh đã thi hành kỷ luật bà Xinh và chuyển làm hiệu phó trường THCS Hưng Lộc.

Từ đó, Minh liên tục gọi những cuộc gọi hăm dọa cơ quan chức năng.

Đại tá Hồ Xuân Hòa - trưởng Công an TP.Vinh - cho biết sẽ gấp rút hoàn tất hồ sơ để khởi tố vụ án trước tết nguyến đán.

VŨ TOÀN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên