19/11/2018 16:51 GMT+7

Bắt khẩn cấp nghi phạm đâm trọng thương hai công an

TIẾN THẮNG
TIẾN THẮNG

TTO - Nguyễn Duy Đạt từng công tác trong ngành công an và từng bị cơ quan chức năng xử phạt hành chính về hành vi tàng trữ dao với mục đích cố ý gây thương tích.

Bắt khẩn cấp nghi phạm đâm trọng thương hai công an - Ảnh 1.

Nguyễn Duy Đạt - Ảnh: Facebook

Ngày 19-11, Công an tỉnh Thái Bình cho biết cơ quan điều tra Công an huyện Đông Hưng đang tập trung làm rõ vụ chống người thi hành công vụ xảy ra vào đêm 18-11 tại đường tránh quốc lộ 10, đoạn thuộc địa phận xã Đông Sơn, huyện Đông Hưng.

Trước đó, khoảng 22h30 ngày 18-11, Công an huyện Đông Hưng nhận được tin báo tại đoạn đường trên xảy ra vụ tai nạn giao thông làm 3 người bị thương. Ba cán bộ Đội Cảnh sát giao thông gồm trung tá Phạm Huy Hà - phó đội trưởng làm tổ trưởng, trung úy Hà Đức Tài và trung úy Lê Khắc Khương được phân công xuống hiện trường.

Tại hiện trường, tổ công tác phát hiện xe một xe máy và 3 nạn nhân nam nằm trên mặt đường nên đã gọi xe cấp cứu, tổ chức phân luồng giao thông, bảo vệ và khám nghiệm hiện trường.

Trong lúc lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ, bất ngờ Nguyễn Duy Đạt (25 tuổi), Nguyễn Thế Duy (19 tuổi) và Tô Thế Hải (18 tuổi, cùng trú huyện Đông Hưng) đi 2 xe máy đến hiện trường, có hành vi chửi tục.

Thời điểm đó, ông Nguyễn Viết Diện (50 tuổi, trú tại xã Đông Hải, huyện Quỳnh Phụ) đi xe máy đến có bấm còi xin đường thì bị Đạt dùng tay đấm thẳng vào vùng mặt ông Diện khiến người này choáng váng.

Sau đó, Đạt quay lại giật bảng giấy vẽ hiện trường do trung úy Hà Đức Tài đang cầm trên tay vất xuống đường rồi rút dao gấp trong người đâm vào vùng bụng trung úy Tài. Không chỉ thế, Đạt còn chửi bới và dùng dao đâm vào vùng ngực, lưng của trung tá Phạm Huy Hà.

Sau đó, Đạt nhảy lên xe ôtô của cảnh sát giao thông đang dừng ở mé đường, dùng chân đạp hỏng cụm đèn ưu tiên, đập vỡ va li khám nghiệm của tổ công tác và ném xuống ruộng rau muống sát khu vực hiện trường.

Trong lúc Đạt gây thương tích cho trung úy Hà Đức Tài và trung tá Phạm Huy Hà thì Nguyễn Thế Duy và Tô Thế Hải cũng chửi bới, lăng mạ tổ công tác. 

Sau khi xảy ra sự việc, những người bị thương được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Thái Bình. Trung tá Hà bị hai vết đâm nặng, một tại vùng ngực trái làm tràn dịch màng phổi và một vết vào vùng giữa lưng. Trung úy Tài bị một vết đâm ở cạnh sườn phải. Ông Nguyễn Viết Diện bị sưng phù nề vùng mũi, nghi dập sống mũi. 

Đến 0h30 ngày 19-11, Công an huyện Đông Hưng đã bắt được Đạt, Hải và Duy khi cả ba đang di chuyển trên quốc lộ 10 đoạn thuộc địa phận xã Đông Các, huyện Đông Hưng. Tại cơ quan công an, ba người này khai tối 18-11 trong lúc đang uống bia cùng nhau, Đạt nhận được tin ba người bạn bị tai nạn giao thông nên cả ba đi đến khu vực hiện trường vụ tai nạn và gây ra vụ việc như trên.

Công an huyện Đông Hưng đã bắt và giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Duy Đạt về hành vi cố ý gây thương tích. 

Theo tìm hiểu của Tuổi Trẻ Online, Đạt là cháu của một phó giám đốc Công an tỉnh Thái Bình, bản thân Đạt cũng từng công tác trong ngành công an nhưng đã bị cho ra khỏi ngành. Tháng 7-2018, Đạt từng bị cơ quan chức năng xử phạt hành chính về hành vi tàng trữ dao với mục đích cố ý gây thương tích.

Đình chỉ công tác "sếp" trộm cát và tấn công công an Đình chỉ công tác 'sếp' trộm cát và tấn công công an

TTO - Ông Hoàng Văn Vương, phó giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình, vừa bị Bí thư tỉnh ủy tỉnh này yêu cầu đình chỉ công tác vì liên quan đến việc trộm cát và chống đối cả công an.

TIẾN THẮNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên