31/03/2023 12:35 GMT+7

Bắt khẩn cấp giám đốc và 4 cán bộ Trung tâm đăng kiểm 61-09D

5 cán bộ gồm lãnh đạo và đăng kiểm viên ở Trung tâm đăng kiểm 61-09D bị bắt khẩn cấp vì nhận hối lộ, bỏ qua lỗi vi phạm của phương tiện.

Bắt khẩn cấp giám đốc và 4 cán bộ Trung tâm đăng kiểm 61-09D - Ảnh 1.

Trung tâm đăng kiểm 61-09D tại thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương bị khám xét ngày 28-3 - Ảnh: BÁ SƠN

Ngày 31-3, trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Trần Văn Cường - phó viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Dương - xác nhận đã phê chuẩn lệnh bắt khẩn cấp 5 cán bộ của Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 61-09D, trụ sở chính tại thành phố Thuận An.

Trong đó có hai người bị bắt khẩn cấp để điều tra về hai hành vi "nhận hối lộ" và "giả mạo trong công tác" là: Võ Quốc Phong, 43 tuổi, giám đốc trung tâm và Hồ Trọng Nhân, 40 tuổi, trưởng phòng.

Ba người bị bắt khẩn cấp để điều tra về hành vi "nhận hối lộ" là: Lê Quốc Việt, 35 tuổi, phó giám đốc trung tâm; Phan Công Kiên, 37 tuổi, đăng kiểm viên; Vũ Văn Vẻ, 31 tuổi, đăng kiểm viên.

Trước đó, vào ngày 28-3, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương đã phong tỏa, khám xét Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 61-09D trên đường Bùi Hữu Nghĩa, thuộc phường Đông Hòa, thành phố Thuận An. Cơ quan điều tra đã thu thập nhiều hồ sơ và niêm phong một số trang thiết bị.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định trung tâm đăng kiểm trên có dấu hiệu bỏ qua lỗi vi phạm của phương tiện kiểm định xe cơ giới và không thực hiện đúng quy trình nghiệm thu, cấp giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật đối với xe cơ giới cải tạo. 

Qua đó, các cán bộ của trung tâm này đã thu tiền của chủ phương tiện trái luật, gây quỹ hoạt động trung tâm.

Trung tâm đăng kiểm 61-09D do tư nhân đầu tư, là chi nhánh của Công ty TNHH Vũ Chi Nam. Đây là trung tâm đăng kiểm thứ hai tại Bình Dương bị công an khám xét.

Trước đó, vào ngày 28-2, Công an tỉnh Bình Dương đã phong tỏa, khám xét Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 61-08D tại thị xã Bến Cát. Sau đó đã khởi tố, bắt tạm giam 4 cán bộ của trung tâm này (trong đó có 2 phó giám đốc) để điều tra về tội "nhận hối lộ".

Công an xuất hiện, Trung tâm đăng kiểm 61-09D ngưng nhận hồ sơCông an xuất hiện, Trung tâm đăng kiểm 61-09D ngưng nhận hồ sơ

Nhiều người đưa ô tô đến Trung tâm đăng kiểm 61-09D tại Bình Dương thì phải quay về vì công an xuất hiện tại đây, sau đó trung tâm này treo biển “ngưng nhận hồ sơ”.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên