08/11/2020 17:00 GMT+7

Bắt khẩn cấp 3 nghi phạm ép người đi cúng chùa Bà Núi Sam

BỬU ĐẤU
BỬU ĐẤU

TTO - Cả nhóm theo du khách chèo kéo, ép du khách lấy đồ cúng rồi bao vây, ép du khách trả tiền triệu tại chùa Bà Núi Sam, TP Châu Đốc, tỉnh An Giang.

Bắt khẩn cấp 3 nghi phạm ép người đi cúng chùa Bà Núi Sam - Ảnh 1.

Hai nghi phạm Phạm Văn Hải (trái) và Nguyễn Ngọc Thạch bị Công an TP Châu Đốc bắt - Ảnh: BỬU ĐẤU

Chiều 8-11, trung tá Nguyễn Văn Hùng - đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự Công an TP Châu Đốc - cho biết đơn vị đã ra quyết định tạm giữ hình sự 3 nghi phạm Phùng Thanh Quan (tự Ky, 20 tuổi), Phạm Văn Hải (40 tuổi, đều ngụ phường Núi Sam, TP Châu Đốc) và Nguyễn Ngọc Thạch (23 tuổi, ngụ xã Đa Phước, huyện An Phú) để tiếp tục điều tra làm rõ hành vi "cưỡng đoạt tải sản".

Trước đó, khoảng 19h tối 7-11, anh Trần Quốc Hùng (29 tuổi) và chị Trần Thị Lộc (28 tuổi, ngụ huyện Cao Lãnh, Đồng Tháp) đến tham quan miếu bà chúa xứ Núi Sam. 

Khi gia đình anh chị định bước vào miếu bà cúng thì Quan giới thiệu chị Trần Thị Hoa bán 2 phần muối gạo với giá 2,2 triệu đồng, chị Lộc trả tiền nhưng không phản ứng gì (Quan được tiền huê hồng 250.000 đồng).

Bắt khẩn cấp 3 nghi phạm ép người đi cúng chùa Bà Núi Sam - Ảnh 2.

Nghi phạm Phùng Thanh Quan bị tạm giữ hình sự ngay trong đêm - Ảnh: BỬU ĐẤU

Lúc này, Quan, Hải và Thạch phụ giúp mang 2 phần muối gạo lên chùa Tây An và để vào 2 bộ đồ cúng (gồm 2 áo bà giấy, 1 cặp đèn cầy, 1 tép nhang, 1 thẻ nhang, 1 đèn cầy ly, 1 chai dầu ăn nhỏ và 1 ví mã vàng) rồi hướng dẫn anh Hùng và chị Lộc cúng. 

Sau khi cúng xong, cả nhóm yêu cầu trả thêm tiền cúng 1.250.000 đồng. Anh Hùng trả cho Quan số tiền trên nhưng Quan lại tiếp tục đòi thêm phần cúng 1.250.000 đồng nữa nhưng anh Hùng và chị Lộc không đồng ý trả tiền và đòi trả đồ cúng.

Quan nói "đã cúng rồi phải trả tiền" và cùng Hải, Thạch "bao vây". Lo sợ bị hành hung, anh Hùng, chị Lộc nói đã hết tiền, muốn đi rút tiền nên Thạch đề nghị chở chị đi (dùng xe của Hải). 

Khi Thạch chở chị Lộc đến cây ATM trước của UBND phường Núi Sam để rút tiền thì đội tuần tra chống chèo kéo của Công an TP Châu Đốc nghi vấn hỏi. Lúc này chị Lộc truy hô nên lực lượng công an bắt Thạch. Sau khi chị Lộc cho biết Quan, Hải đang giữ anh Hùng công an đã mời cả hai về làm việc.

Qua làm việc, Công an TP Châu Đốc đã thu giữ 2 bộ đồ cúng, 1,5 triệu đồng Quan đang giữ và 1,5 triệu đồng của chị Trần Thị Hoa, đồng thời tạm giữ xe máy đã chở chị Lộc đi rút tiền.

Hiện vụ việc đang được các ngành chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Bát nháo ở núi Sam Bát nháo ở núi Sam

TT - Mấy ngày đầu xuân tại khu du lịch núi Sam (P.Núi Sam, thị xã Châu Đốc, An Giang) tấp nập khách hành hương đến miếu Bà Chúa Xứ, chùa Tây An, lăng Thoại Ngọc Hầu... lễ bái tham quan. Tình trạng mua bán kiểu lừa gạt, trấn lột du khách tái diễn hết sức bát nháo.

BỬU ĐẤU
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên