07/08/2019 09:34 GMT+7

Bắt hai đối tượng hiếp dâm, giết người vượt biên sang Trung Quốc

TRUNG DŨNG - H.T
TRUNG DŨNG - H.T

TTO - Hai đối tượng đang chuẩn bị vượt biên giới chạy trốn sang Trung Quốc thì bị lực lượng biên phòng Si Ma Cai (Lào Cai) phát hiện, bắt giữ và áp giải về đồn biên phòng để điều tra làm rõ.

Bắt hai đối tượng hiếp dâm, giết người vượt biên sang Trung Quốc - Ảnh 1.

Lực lượng biên phòng áp giải 2 đối tượng về đồn biên phòng Si Ma Cai, Lào Cai - Ảnh: TRUNG DŨNG

Trước đó, khoảng 15h ngày 6-8 tại khu vực biên giới thuộc thôn Lù Dì Sán (xã Sán Chải, huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai), đội tuần tra đồn biên phòng Si Ma Cai, Bộ đội biên phòng tỉnh Lào Cai đang làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát biên giới thì phát hiện hai đối tượng đang tìm cách vượt biên sang Trung Quốc.

Khi gặp đội tuần tra, hai đối tượng tìm cách bỏ chạy và chống trả quyết liệt. Sau một hồi truy bắt, hai đối tượng bị đội tuần tra bắt giữ, áp giải về đồn biên phòng Si Ma Cai để điều tra làm rõ.

Bắt hai đối tượng hiếp dâm, giết người vượt biên sang Trung Quốc - Ảnh 2.

Đối tượng Giàng A Nô tại đồn biên phòng Si Ma Cai - Ảnh: TRUNG DŨNG

Tại đồn, hai đối tượng khai tên là Sùng A Hạng (17 tuổi, dân tộc Dân, trú tại Đắk Som, Đắk GLong, Đắk Nông) và Giàng A Nô (19 tuổi, dân tộc Mông, xã Liêng Srônh, Đam Rông, Lâm Đồng).

Hai đối tượng khai vào tháng 3-2019, do chơi điện tử rất cần tiền, cả hai đã rủ nhau đi trộm cắp tài sản của người dân trú tại xã Đắk Som.

Bị chủ nhà phát hiện, cả hai đối tượng đánh lại và gây thương tích rất nặng cho chủ nhà để tẩu thoát. Nghĩ nạn nhân đã chết, cả hai đối tượng bỏ trốn ra tỉnh Lào Cai tìm đường vượt biên sang Trung Quốc.

Giàng A Nô còn khai nhận thêm trước đó vào tháng 1-2019, đối tượng này từng hiếp dâm một em gái dưới 16 tuổi.

Bắt hai đối tượng hiếp dâm, giết người vượt biên sang Trung Quốc - Ảnh 3.

Đối tượng Sùng A Hạng tại đồn biên phòng Si Ma Cai - Ảnh: TRUNG DŨNG

Trước đó, đồn biên phòng Si Ma Cai nhận được thông báo của cơ quan cảnh sát điều tra huyện Đắk GLong về việc điều tra vụ án cố ý gây thương tích (có dấu hiệu của tội phạm giết người) xảy ra tại xã Đắk Som.

Hai đối tượng Sùng A Hạng và Giàng A Nô là đối tượng nghi vấn trong vụ án đã bỏ trốn khỏi địa phương. Cơ quan cảnh sát điều tra huyện huyện Đắk GLong ra thông báo truy tìm hai đối tượng trên để phục vụ công tác điều tra.

Hiện đồn biên phòng Si Ma Cai đã hoàn chỉnh hồ sơ thủ tục ban đầu, bàn giao hai đối tượng cho Công an huyện Si Ma Cai tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Vợ thiếu tá biên phòng hi sinh khi đánh án được tuyển làm cô giáo mầm non Vợ thiếu tá biên phòng hi sinh khi đánh án được tuyển làm cô giáo mầm non

TTO - Chị Lương Thị Chon - vợ thiếu tá Vi Văn Nhất, cán bộ thuộc Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng Thanh Hóa, người đã hi sinh khi đánh án ma túy hồi tháng 6 - sẽ được tuyển dụng đặc cách làm giáo viên mầm non.

TRUNG DŨNG - H.T
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên