08/03/2024 19:20 GMT+7

Bắt giám đốc người nước ngoài bán 18.000 bộ quần áo nhập lậu

Giám đốc người Hàn Quốc của Công ty TNHH MTV Takson Huế bị Công an Thừa Thiên Huế bắt tạm giam do hành vi bán hơn 18.000 bộ quần áo là hàng lậu.

Ông Kang Myung Gyu - giám đốc Công ty TNHH MTV Takson Huế - bị Công an Thừa Thiên Huế bắt tạm giam - Ảnh: công an cung cấp

Ông Kang Myung Gyu - giám đốc Công ty TNHH MTV Takson Huế - bị Công an Thừa Thiên Huế bắt tạm giam - Ảnh: công an cung cấp

Ngày 8-3, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với ông Kang Myung Gyu (58 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc, trú phường Phú Bài, thị xã Hương Thúy, Thừa Thiên Huế) để làm rõ hành vi buôn bán hàng lậu.

Ngoài ra Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cũng ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Vũ Thị Nguyệt (thông dịch viên của Kang Myung Gyu), Nguyễn Ngọc (nhân viên Công ty TNHH MTV Takson Huế) để điều tra cùng hành vi trên.

Theo thông tin ban đầu, Công ty Takson Huế mở tờ khai hải quan nhập khẩu hàng hóa là nguyên liệu vải và các loại phụ liệu, mã loại hình nhập khẩu E21 (nhập nguyên liệu, vật tư để gia công cho nước ngoài) để về gia công, sản xuất, sau đó xuất trả lại thành phẩm sang nước ngoài.

Tuy nhiên Kang Myung Gyu đã bàn bạc với Nguyệt và Hiệp đem bán gần 18.000 quần áo (là thành phẩm được sản xuất từ các nguyên phụ liệu nhập khẩu từ nước ngoài) để bán ra thị trường nội địa Việt Nam mà không khai báo với hải quan.

Hiện Công an Thừa Thiên Huế đã tạm giữ số quần áo nói trên và đang thống kê thiệt hại do hành vi buôn lậu này gây ra.

Cảnh sát biển liên tiếp phát hiện, giữ hàng trăm ngàn lít dầu DO lậu trên biểnCảnh sát biển liên tiếp phát hiện, giữ hàng trăm ngàn lít dầu DO lậu trên biển

Liên tiếp từ ngày 19 đến ngày 23-2, Bộ Tư lệnh Vùng cảnh sát biển 4 phát hiện và thu giữ hàng trăm ngàn lít dầu DO không rõ nguồn gốc trên vùng biển Tây Nam.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên