![]() |
Nguyễn Vũ Vĩ Khôi (trái) và Phùng Tú Anh tại cơ quan công an |
![]() |
12 chiếc ôtô được thu hồi |
Hai nghi can bị bắt là Phùng Tú Anh (sinh năm 1984, hộ khẩu thường trú tại P.Phú Thạnh, Q.Tân Phú, TP.HCM) và chồng là Nguyễn Vũ Vĩ Khôi (1980, hộ khẩu thường trú tại xã Mỹ Long, huyện Cao Lãnh, Đồng Tháp), hiện đang trú tại P.Phú Thọ Hòa, Q.Tân Phú, TP.HCM). Cả hai đã lừa đảo chiếm đoạt 12 ôtô của DNTN Trúc Đào (P.16, Q.8, TP.HCM) từ cuối năm 2010 đến đầu năm 2012.
Theo thông tin từ cơ quan chức năng, anh Lâm Văn Hoàng (sinh năm 1971) và chị Nguyễn Thị Ngọc Hạnh (1977) là chủ DNTN Trúc Đào chuyên kinh doanh dịch vụ cho thuê ôtô tự lái. Ngày 13-12-2010, Phùng Tú Anh đến DNTN Trúc Đào gặp chị Hạnh đề nghị thuê một ôtô bốn chỗ trong một tháng. Chị Hạnh làm hợp đồng cho Tú Anh thuê chiếc ôtô Kia.
Ngày 16-1-2011, Tú Anh đến trả tiền thuê xe và đề nghị chị Hạnh tiếp tục cho thuê chiếc xe trên để Tú Anh cho thuê lại hưởng chênh lệch. Chị Hạnh đồng ý. Do Tú Anh trả tiền thuê xe đúng hạn và đầy đủ nên chị Hạnh rất tin tưởng.
Sau đó, từ tháng 6-2011 đến tháng 1-2012 chị Hạnh đã lần lượt cho Tú Anh thuê thêm 11 chiếc ôtô khác và đều không có hợp đồng. Tất cả 11 chiếc xe trên đều được chị Hạnh cho tài xế đến giao cho Tú Anh tại nhà trên đường Lê Trúc Hoạch, P.Phú Thọ Hòa, Q.Tân Phú.
Khoảng giữa tháng 8-2011, Tú Anh nhiều lần chậm trễ trong việc thanh toán tiền thuê xe. Chị Hạnh hỏi thì Tú Anh trả lời đang làm ăn thua lỗ nên chưa có tiền trả.
Tháng 2-2012, số tiền thuê xe Tú Anh nợ đã lên đến hơn 800 triệu đồng nên chị Hạnh yêu cầu Tú Anh phải đem trả 12 chiếc xe đã thuê. Vợ chồng Tú Anh hứa hẹn nhiều lần vẫn không trả. Đến ngày 21-3-2012, cả hai cho chị Hạnh biết đã cầm 12 chiếc xe lấy 2,270 tỉ đồng và hiện không có tiền chuộc lại.
Ngày 5-4-2012 Công an quận Tân Phú đã thu hồi 12 chiếc ôtô mà chị Hạnh cho Tú Anh thuê. Hai đối tượng đã thừa nhận hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Công an quận Tân Phú tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận