15/08/2014 10:02 GMT+7

Bắt đối tượng lừa đảo sau 18 năm trốn truy nã

THANH BA - K.THÁI
THANH BA - K.THÁI

TTO - Cơ quan chức năng vừa bắt và di lý đối tượng truy nã Lê Kim Sa (60 tuổi) từ quận Thủ Đức, TP.HCM về tỉnh Quảng Nam.

Đối tượng Lê Kim Sa tại cơ quan điều tra
Đối tượng Lê Kim Sa tại cơ quan điều tra

Sáng 15-8, thượng tá Lê Hữu Hoa, trưởng phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an tỉnh Quảng Nam, cho biết cơ quan vừa phối hợp với Cục Truy nã tội phạm C52B phía Nam Bộ Công an bắt và di lý đối tượng truy nã Lê Kim Sa (60 tuổi, hộ khẩu thường trú tại thôn 1, xã Tam Hải, huyện Núi Thành, Quảng Nam) từ quận Thủ Đức, TP.HCM.

Theo hồ sơ vụ việc, 18 năm trước, Lê Kim Sa nhận giữ hộ vàng cho các gia đình đi biển ở địa phương với mỗi hộ từ 3-5 chỉ vàng và cam kết trả tiền lời hằng tháng cho các hộ là vài chục nghìn đồng. Tuy nhiên khi giữ vàng Sa xoay vòng số vốn, mua đi bán lại vàng và bị thua lỗ nên đã bỏ trốn.

Theo lời khai ban đầu của Sa tại cơ quan điều tra, vào thời điểm bỏ trốn tổng số vàng mà Sa nợ người dân trong xã là hơn 20 cây vàng.

Trong quá trình trốn truy nã, Lê Kim Sa liên tục thay đổi chỗ ở, sử dụng chứng minh nhân dân của chị gái nhằm trốn tránh sự truy bắt của công an.

Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Quảng Nam mở rộng điều tra.

THANH BA - K.THÁI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên