14/10/2017 11:28 GMT+7

Bắt đối tượng giết người sau 15 năm trốn truy nã

BÁ SƠN
BÁ SƠN

TTO - Ngày 14-10, Công an tỉnh Bình Dương cho biết đã bắt giữ Lê Như Thơm, 37 tuổi, quê Thanh Hóa, là bị can trong vụ án giết người, cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng xảy ra từ 15 năm trước.

Bắt đối tượng giết người sau 15 năm trốn truy nã - Ảnh 1.

Thơm sau khi bị bắt giữ tại cơ quan công an - Ảnh: B.SƠN

Theo hồ sơ vụ án, vào tháng 1-2002, Thơm cùng bốn thanh niên khác đi uống tại một quán cà phê thuộc ấp Bình Đáng, phường Bình Hòa, thị xã Thuận An. 

Các thanh niên này đùa giỡn chửi nhau, nhưng hai thanh niên khác đi bên cạnh nghe thấy tưởng mình bị chửi nên đã dừng lại để 'nói chuyện'.

Lời qua tiếng lại, hai bên dùng gạch đá, gậy lao vào đánh nhau. Trong lúc hỗn chiến, một người trong nhóm của Thơm dùng dao đâm chết một người trong nhóm đối phương.

Sau khi gây án, các đối tượng bỏ trốn nhưng lần lượt bị bắt giữ. Riêng Thơm bỏ trốn được 15 năm thì bị bắt khi đang lẩn trốn tại khu vực phường Tân Vĩnh Hiệp, thị xã Tân Uyên.

BÁ SƠN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên