09/10/2017 08:49 GMT+7

Phóng viên đầu thú nói không hề biết bị truy nã 18 năm

TRÀ PHƯƠNG
TRÀ PHƯƠNG

TTO - Sau 18 năm trốn lệnh truy nã về tội chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có, Vũ Thái Quảng trở về quê, công tác trong một cơ quan báo chí.

Phóng viên đầu thú nói không hề biết bị truy nã 18 năm - Ảnh 1.

Thông tin truy nã bị can Vũ Thái Quảng trên Cổng thông tin điện tử Công an TP.HCM - Ảnh: TRÀ PHƯƠNG chụp lại

Sáng 9-10, nguồn tin từ Phòng cảnh sát truy nã tội phạm (PC52) Công an tỉnh Nghệ An cho biết đơn vị này vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ vận động bị can Vũ Thái Quảng (sinh năm 1974, quê xã Hưng Xá, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An) đến cơ  quan công an đầu thú.

Bị can Quảng là một phóng viên của một cơ quan báo chí ở Hà Nội hoạt động ở Nghệ An.

Qua rà soát của PC52 Nghệ An phát hiện Quảng có nhiều đặc điểm trùng khớp với bị can mà Công an TP Hồ Chí Minh truy nã cách đây 18 năm.

Theo hồ sơ vụ việc, tháng 10-1999, Quảng bị Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM phát lệnh truy nã về tội chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác mà có.

Thời điểm đó, Quảng cùng Ng.T.P.N. mua bán xe gắn máy do tội trộm cắp mà có.

Sau khi trốn lệnh truy nã, bị can Quảng chuyển đến nơi sinh khác sinh sống và hoạt động báo chí trên địa bàn Nghệ An thời gian qua.

Hiện PC52 Nghệ An đang lấy lời khai của Quảng và làm thủ tục, hồ sơ bàn giao bị can cho Công an TP.HCM tiếp nhận.

Đại tá Trần Văn Minh - trưởng phòng cảnh sát truy nã tội phạm PC52 Công an tỉnh Nghệ An xác nhận, bị can Quảng được vận động đến cơ quan công an đầu thú. 

Ông Quảng cho hay mình là phóng viên của Báo Kinh doanh và pháp luật. Làm việc với PC52 Nghệ An, ông Quảng khai nhận bản thân mình không biết bị Công an TP.HCM truy nã từ 18 năm trước về tội chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. 

18 năm qua, ông Quảng về quê sinh sống bình thường và hoạt động báo chí. Thậm chí, thời gian qua ông Quảng còn đi công tác ở nước ngoài. 

Sáng 9-10, trao đổi với Tuổi Trẻ Online một lãnh đạo Báo Kinh doanh và pháp luật cho hay, ông Vũ Thái Quảng là phóng viên tòa soạn báo này ở Hà Nội, hoạt động ở Nghệ An chứ không phải là phóng viên thường trú. 

Hồ sơ tiếp nhận ông Quảng vào làm việc tại Báo Kinh doanh và pháp luật được chính quyền địa phương xác nhận, không cho thấy ông Quảng từng bị truy nã. Ông Quảng công tác tại Báo Kinh doanh và pháp luật được 2 năm qua.

Báo Kinh doanh và pháp luật cũng đã cử người đại diện vào làm việc với PC52 Nghệ An.

TRÀ PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên