02/10/2017 06:57 GMT+7

Bắt đầu phiên xử, Đoàn Thị Hương kêu oan

D. KIM THOA
D. KIM THOA

TTO - Hôm nay (2-10) tòa án Malaysia mở lại phiên xét xử hai phụ nữ liên quan tới vụ ám sát ông Kim Chol - người anh trai cùng cha khác mẹ của nhà lãnh đạo Kim Jong Un. Cả hai bị cáo đều kêu oan.

Bắt đầu phiên xử, Đoàn Thị Hương kêu oan - Ảnh 1.

Bị cáo Đoàn Thị Hương rời phiên tòa ở quận Sepang, bang Selangor, Malaysia - Ảnh: REUTERS

Phiên tòa xét xử hai bị cáo nữ trong vụ ám sát ông Kim Jong Nam đã bắt đầu sáng nay (2-10). Theo hãng tin AFP, cả hai bị cáo Siti Aisyah (người Indonesia) và Đoàn Thị Hương (người Việt Nam) bước vào phần tự bào chữa cho họ thông qua thông dịch viên trước tòa.

Ngay từ thời điểm mở đầu phiên xét xử, cả hai người phụ nữ đều kêu oan, nói họ không có tội trong vụ ám sát người anh trai cùng cha khác mẹ với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un.

Tại phiên tòa, công tố viên Muhamad Iskandar Ahmad đọc cáo trạng chi tiết cáo buộc tội danh của các bị cáo: "Chúng tôi sẽ cung cấp bằng chứng cho thấy nạn nhân bị sát hại tại sảnh đi của Sân bay quốc tế Kuala Lumpur khi hai bị cáo Siti Aisyah và Đoàn Thị Hương tiến tới nạn nhân và vẩy một dung dịch độc lên mặt và mắt nạn nhân". 

Chứng cứ cho thấy rõ ràng hành động vẩy chất độc được biết là VX đã gây ra cái chết của nạn nhân"

Trích cáo trạng đọc tại tòa

Bắt đầu phiên xử, Đoàn Thị Hương kêu oan - Ảnh 3.

Chiếc xe chở hai bị cáo được các xe cảnh sát dẫn giải tới trụ sở tòa cấp cao xét xử họ vào khoảng 8h sáng giờ địa phương sáng nay (2-10) - Ảnh: THE STAR

Có thể thấy phiên tòa xét xử hai bị cáo nhận được sự quan tâm đặc biệt của giới truyền thông sở tại cũng như quốc tế khi cánh phóng viên đã túc trực tại nơi xét xử từ khoảng 1h sáng ngày 2-10.

Theo báo The Star (Malaysia), nhìn chung một số phóng viên báo chí được cho phép đi vào khu vực bên trong nơi xét xử theo tiêu chí ai tới trước được vào trước, nhưng vẫn có một số phóng viên tới sớm mà không được vào.

Những phóng viên được phép vào trong nơi xử án, như những phiên xử trước, không được mang theo điện thoại di động bên mình. 

Cũng theo báo The Star, phiên xét xử sẽ kéo dài tại Tòa cấp cao trong 23 ngày và quá trình truy tố dự kiến sẽ triệu tập từ 30-40 nhân chứng, trong đó có 10 chuyên gia, đến điều trần trước tòa.

Khoảng 200 cảnh sát viên đã được điều động để bảo vệ tòa cấp cao Shah Alam là nơi diễn ra phiên xét xử.

Bắt đầu phiên xử, Đoàn Thị Hương kêu oan - Ảnh 4.

Bị cáo Siti bị còng tay dẫn vào tòa trong vòng vây của cảnh sát Malaysia sáng 2-10 - Ảnh: REUTERS

Theo hãng tin Reuters, tại phiên tòa, các luật sư của bị cáo yêu cầu công tố viên lập tức nêu tên của 4 nghi phạm khác (người Triều Tiên) cũng bị buộc tội trong vụ việc nhưng đang bỏ trốn. Bên khởi tố cho biết danh tính của những người này sẽ được công bố trong quá trình xét xử. 

Hai nữ bị cáo nói với luật sư của họ rằng họ không hề biết mình đang tham gia vụ tấn công ám sát, tin rằng chỉ đang tiến hành một trò đùa của chương trình truyền hình thực tế. Tuy nhiên bên khởi tố cáo buộc họ đã tiến hành nhiều lần diễn tập hành vi này tại các trung tâm thương mại ở Kuala Lumpur trước khi tấn công ông Kim Jong Nam.

Cáo trạng của các công tố viên nêu: "Hành vi đùa cợt do bị cáo thứ nhất và bị cáo thứ hai thực hiện với sự giám sát của bốn đối tượng vẫn đang lẩn trốn là sự chuẩn bị để hiểu rõ ý đồ chung của họ là giết chết nạn nhân".

Bắt đầu phiên xử, Đoàn Thị Hương kêu oan - Ảnh 5.

Nạn nhân Kim Chol trong một ảnh chụp ở sân bay Bắc Kinh vào tháng 2-2007. Nhân vật này được xem là Kim Jong Nam - anh cùng cha khác mẹ của chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un - Ảnh: REUTERS

Phiên tòa dự kiến kéo dài tới ngày 30-11 và bên khởi tố có kế hoạch triệu tập tới 40 nhân chứng. Trong tuyên bố mở đầu, bên khởi tố cũng nói họ sẽ mời phía chuyên gia tới tòa để chứng minh chất độc VX chính là nguyên nhân gây ra cái chết của ông Kim Jong Nam.

Theo hãng tin AFP, hai nghi phạm nữ là Siti Aisyah người Indonesia và Đoàn Thị Hương người Việt Nam hôm nay (2-10) sẽ trình diện tại tòa trong phiên xét xử vụ án họ bị cáo buộc dùng chất độc thần kinh VX sát hại ông Kim Jong Nam ngày 13-2 trong lúc ông đang chờ lên máy bay đi Macau tại sân bay quốc tế Kuala Lumpur của Malaysia.

Cả hai bị cáo nữ có nguy cơ đối mặt với án tử hình nếu bị kết tội. Tuy nhiên dự kiến họ sẽ được các luật sư đại diện quyền lợi đưa ra các chứng cứ bảo vệ họ ngay từ khi bắt đầu phiên tòa.

Cả hai nghi phạm đều nói họ bị lừa gạt để tham gia một trò chơi truyền hình thực tế, và không hề hay biết đó là một vụ ám sát.

Các luật sư bào chữa của hai nghi phạm nữ tin rằng những hung thủ thực sự đã trốn khỏi Malaysia, đồng thời tin tưởng họ sẽ chứng minh được sự vô tội cho hai người phụ nữ trước tòa.

Luật sư Hisyam Teh Poh Teik, người đại diện quyền lợi cho bị cáo Đoàn Thị Hương, cho biết: "Chúng tôi tin tưởng rằng khi kết thúc phiên tòa họ có thể sẽ được tuyên bố trắng án".

Bắt đầu phiên xử, Đoàn Thị Hương kêu oan - Ảnh 7.

Hai nghi phạm nữ Đoàn Thị Hương, người Việt và Siti Aisyah người Indonesia trong phiên tòa trước - Ảnh: REUTERS

Phiên tòa sẽ bắt đầu hôm nay (2-10) tại Tòa cấp cao Sham Alam nằm ngay bên ngoài thủ đô Kuala Lumpur.

Hiện vẫn còn rất nhiều những câu hỏi chưa được trả lời xung quanh vụ ám sát bí ẩn người anh trai cùng cha khác mẹ của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, ông Kim Jong Nam.

Trong đó có vấn đề làm thế nào mà người ta có thể đưa chất độc thần kinh VX vào sân bay và giết hại ông Kim Jong Nam mà không gây bất cứ thương tổn nào với những người khác.

Hàn Quốc cáo buộc Triều Tiên lại đứng sau âm mưu sát hại ông Kim Jong Nam. Triều Tiên đương nhiên bác bỏ cáo buộc này.

Trong các diễn tiến liên quan tới phiên tòa xét xử hai nữ nghi phạm bị liên đới, đáng chú ý là những chỉ trích từ phía các luật sư đại diện quyền lợi cho bị cáo. Họ cáo buộc các công tố viên Malaysia đã không hợp tác một cách thỏa đáng với họ trong quá trình xử lý vụ việc.

D. KIM THOA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên