15/07/2020 11:26 GMT+7

Bắt đầu đào tạo lứa lái tàu metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) đầu tiên

ĐỨC PHÚ
ĐỨC PHÚ

TTO - Sáng 15-7, Ban quản lý đường sắt đô thị TP.HCM đã tổ chức khai giảng lớp đào tạo lái tàu đầu tiên cho tuyến metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên.

Bắt đầu đào tạo lứa lái tàu metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) đầu tiên - Ảnh 1.

Ga Công nghệ cao tuyến metro số 1 - Ảnh: ĐỨC PHÚ

Ban quản lý đường sắt đô thị TP.HCM cho hay qua một thời gian tuyển chọn, đến nay đã tuyển dụng được 58 học viên đủ điều kiện tham gia đào tạo, trong số đó có duy nhất một nữ là chị Phạm Thị Thu Thảo.

58 học viên là những người tiên phong để nắm giữ công nghệ vận hành tuyến metro số 1. Công tác đào tạo sẽ đồng bộ với tiến độ dự kiến đưa vào khai thác tuyến metro số 1 vào tháng 12-2021.

Ông Phạm Văn Chánh - hiệu trưởng Trường CĐ Đường sắt (đơn vị đào tạo) - cho biết theo kế hoạch, việc đào tạo 58 lái tàu gồm 3 giai đoạn chính với thời gian khoảng 15 tháng từ tháng 7-2020 đến tháng 9-2021. 

Lộ trình các bước gồm: giai đoạn 1 đào tạo cơ bản, giai đoạn 2 đào tạo chuyển giao công nghệ; giai đoạn 3 sẽ tiến hành thi sát hạch và do Cục Đường sắt Việt Nam cấp giấy phép lái tàu…

Ông Chánh cho thay thời gian qua, trường đã phối hợp đào tạo lái tàu xuất khẩu sang Đức. Năm 2018, trường đào tạo 600 nhân viên metro Cát Linh - Hà Đông, nay đang đào tạo 500 nhân sự vận hành tuyến Nhổn - ga Hà Nội.

Bắt đầu đào tạo lứa lái tàu metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) đầu tiên - Ảnh 2.

Nữ học viên duy nhất trong đợt đào tạo lái tàu lần này là chị Phạm Thị Thu Thảo - Ảnh: ĐỨC PHÚ

Đại diện nhà thầu NJPT, ông Masuzawa - giám đốc dự án - cho hay tuyến đường sắt metro số 1 là dự án đầu tiên sử dụng công nghệ Nhật Bản. 

Vì vậy, đây cũng là lần đầu tiên các chuyên gia Nhật chuyển giao công nghệ trực tiếp, chia sẻ bí quyết kỹ thuật về công nghệ vận hành metro cho TP.HCM.

“Thế hệ đầu tiên nắm giữ công nghệ mà Nhật Bản chuyển giao sẽ giúp ích cho phát triển metro tại TP.HCM nói riêng và Việt Nam nói riêng”, ông Masuzawa nói.

Theo ông Huỳnh Hồng Thanh - phó trưởng Ban quản lý đường sắt đô thị TP, tuyến metro số 1 dài 19,7km hiện đã đạt 75% khối lượng công việc. Hiện chủ đầu tư, nhà thầu đang tăng tốc thi công để đưa tuyến metro số 1 vào khai thác vào cuối năm 2021.

Chuyên gia Nhật chưa sang Việt Nam, metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên nguy cơ chậm tiến độ Chuyên gia Nhật chưa sang Việt Nam, metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên nguy cơ chậm tiến độ

TTO - Tối 4-7, Ban quản lý đường sắt đô thị TP cho biết nhà thầu Hitachi thực hiện gói thầu CP3 lo ngại nguy cơ chậm tiến độ dự án metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên do các chuyên gia nước ngoài chưa thể sang Việt Nam.

ĐỨC PHÚ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên