16/06/2020 13:53 GMT+7

Cận cảnh các nhà ga trên cao tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên

ĐỨC PHÚ
ĐỨC PHÚ

TTO - Sáng 16-6, Ban quản lý đường sắt đô thị TP.HCM cho biết gói thầu CP2 đoạn trên cao và các depot của tuyến metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên đã đạt 84,3 % khối lượng công việc và phấn đấu đạt 90% khối lượng trong năm nay.

Nhà ga khu công nghệ cao của metro Bến Thành - Suối Tiên - Video: QUANG ĐỊNH

Ban quản lý đường sắt đô thị TP.HCM cho biết hiện Liên danh nhà thầu Sumitomo - Cienco 6 đang hoàn thiện lợp mái 11 nhà ga đoạn trên cao.

Trong đó, các ga đã lắp xong mái gồm Rạch Chiếc, Thảo Điền, Phước Long, Bình Thái, Công nghệ cao, Thủ Đức, Đại học Quốc gia TP.HCM, Suối Tiên. Nhà thầu đang đẩy nhanh tiến độ 3 ga còn lại gồm Tân Cảng, An Phú, Văn Thánh để đảm bảo tiến độ chung của toàn dự án.

Ghi nhận sáng 16-6, nhà ga Khu công nghệ cao quận 9 đang được hoàn thiện lắp thiết bị, trong đó đã hoàn thành lắp thang máy, thang cuốn…

Chỉ huy công trường tại nhà ga này cho hay toàn bộ người lao động, kỹ sư công trường đang chia nhiều ca nhằm đưa gói thầu hoàn thành đúng tiến độ.

Gói thầu CP2 là nơi được dự kiến chạy thử đoàn tàu metro số 1 trong năm nay. Ban quản lý đường sắt đô thị TP đang làm việc với các đơn vị liên quan để kiến nghị tháo gỡ vướng mắc, sớm nhập cảnh cho các chuyên gia nước ngoài đi cùng đoàn tàu từ Nhật Bản về Việt Nam. Hiện tàu metro số 1 đã qua các bước kiểm tra kỹ thuật cuối cùng chờ xuống cảng.

Dự án tuyến metro số 1 có chiều dài 19,7km, trong đó có 2,6km đi ngầm và 17,1km trên cao và đi qua các quận 1, 2, 9, Bình Thạnh, Thủ Đức (TP.HCM) và Dĩ An (Bình Dương) với 14 nhà ga bao gồm 3 ga ngầm, 11 ga trên cao và depot Long Bình.

Cho đến nay dự án đã đạt 73,17% khối lượng công việc, dự kiến sang cuối năm 2021 sẽ khai thác.

Cận cảnh các nhà ga trên cao tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên - Ảnh 3.

Toàn cảnh nhà ga khu công nghệ cao - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Cận cảnh các nhà ga trên cao tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên - Ảnh 4.

Tại nhà ga khu công nghệ cao toàn bộ người lao động, kỹ sư công trường chia nhiều ca để làm ngày làm đêm nhằm sớm đưa gói thầu hoàn thành đúng tiến độ - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Cận cảnh các nhà ga trên cao tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên - Ảnh 5.

Toàn tuyến có 14 nhà ga bao gồm 3 ga ngầm, 11 ga trên cao và depot Long Bình - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Cận cảnh các nhà ga trên cao tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên - Ảnh 6.

Thang máy tại nhà ga khu công nghệ cao được lắp đặt - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Cận cảnh các nhà ga trên cao tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên - Ảnh 7.

Nhà ga sắp tháo gỡ tường rào khi hoàn thiện nhà ga - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Cận cảnh các nhà ga trên cao tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên - Ảnh 8.

Thang cuốn tại nhà ga khu công nghệ cao đã được lắp đặt xong - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Cận cảnh các nhà ga trên cao tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên - Ảnh 9.

Công nhân thi công các hạng mục trong nhà ga khu công nghệ cao - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Cận cảnh các nhà ga trên cao tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên - Ảnh 10.

Tuyến đường ray thẳng tắp của metro hướng về trung tâm thành phố đã hoàn thiện - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Cận cảnh các nhà ga trên cao tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên - Ảnh 11.

Cho đến nay dự án đã đạt 73,17% khối lượng công việc, dự kiến sang cuối năm 2021 sẽ khai thác - Ảnh: QUANG ĐỊNH

ĐỨC PHÚ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên