25/04/2016 15:57 GMT+7

Bắt cóc “hụt” trẻ em trên Facebook là tin thất thiệt

DOÃN HÒA
DOÃN HÒA

TTO - Ngày 25-4, Công an huyện Con Cuông, Nghệ An cho biết trên địa bàn huyện này không xảy ra vụ bắt cóc trẻ em “hụt” như thông tin trên mạng xã hội Facebook đăng tải.

Công an huyện Con Cuông, Nghệ An cho biết tin bắt cóc “hụt” trẻ em trên facebook là tin thất thiệt - Ảnh: D.Hòa chụp màn hình
Công an huyện Con Cuông, Nghệ An cho biết tin bắt cóc “hụt” trẻ em trên Facebook là tin thất thiệt - Ảnh: D.Hòa chụp màn hình

Trước đó, chiều 22-4, trên trang Facebook có tên Nghệ An News đăng tải thông tin về một người đi ôtô bắt cóc trẻ em ở địa bàn huyện Con Cuông, Nghệ An khiến dư luận hết sức hoang mang.

“Thông báo đến toàn thể anh em trên cả nước, ai thấy chiếc xe màu này mang biển số 29D-XXX.54, trên xe có 1 nam, 1 nữ. Đây là xe chuyên lừa đảo và bắt cóc trẻ em. Hôm qua vào lúc 13g30 chúng lừa ở chợ Con Cuông và bắt trật một em nhỏ ngay trước cổng chợ Con Cuông.

Bị phát hiện nên chúng đã chạy mất. Ai biết được xin liên hệ điện thoại: 0972.XXX.076 - 01634.XXX.456 hoặc công an gần nhất. Share để cùng đề phòng”, thông tin trên trang Facebook Nghệ An News viết.

Chỉ sau gần hai ngày đăng tải, dòng trạng thái trên đã có hơn 53.000 lượt thích và gần 10.000 lượt chia sẻ trên các trang mạng xã hội khác. Với thông báo địa điểm kèm hình ảnh chiếc ôtô bốn chỗ ngồi màu xanh, nhiều người vào bình luận và tỏ ra hết sức hoang mang, lo lắng, một số người yêu cầu công an làm rõ.

Trao đổi với Tuổi Trẻ, thượng tá Nguyễn Hải Đăng, trưởng Công an huyện Con Cuông, khẳng định trên địa bàn huyện không xảy ra vụ bắt cóc trẻ em như thông tin trên mạng xã hội trên cảnh báo.

“Địa điểm chợ trung tâm huyện nằm ngay sát trụ sở Công an huyện Con Cuông, nếu có bắt cóc trẻ em thì chúng tôi sẽ nắm được thông tin ngay. Đến sáng nay, Công an huyện Con Cuông mới nhận được thông tin vụ bắt cóc đăng trên Facekook, chúng tôi sẽ cho kiểm tra thông tin và tiến hành xử lý người tung tin đồn gây hoang mạng dư luận” - thượng tá Đăng nói.

Đến sáng 25-4, trên trang Facebook Nghệ An News đã gỡ dòng trạng thái cảnh báo trên.

Trước đó ngày 30-3, qua xác minh của Công an huyện Đô Lương, Nghệ An, câu chuyện “nam sinh lớp 11 bị kẻ lạ xịt thuốc độc, bắt cóc nhưng đã tự giải cứu” được lan truyền trên mạng xã hội cũng là không có thật.

DOÃN HÒA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên