25/02/2021 19:27 GMT+7

Bất chấp lệnh cấm, karaoke, cà phê, trà đá ở Hà Nội vẫn ‘đông như hội’

Q.THẾ - P.TUẤN
Q.THẾ - P.TUẤN

TTO - Mặc dù quán karaoke, cà phê, trà đá ở Hà Nội vẫn đang trong thời gian yêu cầu đóng cửa phòng chống dịch COVID-19, nhưng theo ghi nhận tại các quận Cầu Giấy, Nam Từ Liêm thì nhiều quán vẫn lén lút hoạt động chui.

Bất chấp lệnh cấm, karaoke, cà phê, trà đá ở Hà Nội vẫn ‘đông như hội’ - Ảnh 1.

Quán cà phê trên đường Thành Thái, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy vẫn hoạt động như bình thường - Ảnh: Q. THẾ

Ghi nhận trên đường Nguyễn Hoàng (quận Nam Từ Liêm) vẫn có quán karaoke nhận khách.

Mặc dù quán karaoke này đã đóng cửa nhưng mỗi khi có khách thì cửa cuốn sẽ được kéo lên. Tầng lễ tân của quán từ nhân viên, thu ngân, quản lý… vẫn hoạt động bình thường như chưa từng có lệnh cấm.

Bất chấp lệnh cấm, karaoke, cà phê, trà đá ở Hà Nội vẫn ‘đông như hội’ - Ảnh 2.

Bên trong quán karaoke trên đường Nguyễn Hoàng, quận Nam Từ Liêm - Ảnh: P.TUẤN

"Anh cứ thoải mái đi, ở tầng 1 đã có người quan sát, có động tĩnh gì bên em sẽ thông báo khách lên trên tầng 10 là nơi ăn ở của nhân viên tại quán, sau đó tắt điện tất cả các phòng hát là ổn...", nhân viên mời chào.

Để qua mắt cơ quan chức năng, khách ra về nhân viên sẽ hướng dẫn đi theo cổng sau.

Bất chấp lệnh cấm, karaoke, cà phê, trà đá ở Hà Nội vẫn ‘đông như hội’ - Ảnh 3.

Đến nhân viên cũng không đeo khẩu trang - Ảnh: P.TUẤN

Bất chấp lệnh cấm, karaoke, cà phê, trà đá ở Hà Nội vẫn ‘đông như hội’ - Ảnh 4.

Bên trong phòng hát - Ảnh: P.TUẤN

Dưới tầng 1 tòa nhà chung cư N08-B, đường Thành Thái (phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy) là quán cà phê, nhà hàng mỗi ngày cũng đón cả trăm khách. Trước quán này ôtô có lúc đỗ chật kín hai bên đường.

"Nhìn thấy đông thế này cũng sợ thật nhưng hiện nay tìm cả quận cũng không có một quán cà phê nên tôi đành đánh liều ngồi. Nghề đầu tư online nên bắt buộc phải ra ngoài để gặp đối tác", Tiến Bảo (26 tuổi) nói.

Giữa trưa, một quán trà đá khác nằm trong ngõ trên đường Duy Tân cũng không còn chỗ trống, mỗi ngày tiếp cả trăm người ghé lại.

Bất chấp lệnh cấm, karaoke, cà phê, trà đá ở Hà Nội vẫn ‘đông như hội’ - Ảnh 5.

Bên trong quán cà phê trên đường Thành Thái mỗi ngày tiếp cả trăm khách - Ảnh: Q.THẾ

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, lãnh đạo UBND quận Cầu Giấy cho biết đã tiếp nhận thông tin phản ánh từ phóng viên và sẽ chỉ đạo cho kiểm tra những địa điểm này.

Trước đó, UBND TP Hà Nội yêu cầu tạm dừng tất cả quán karaoke, vũ trường, quán bar từ 0h ngày 1-2 để đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19 cho đến khi có thông báo mới.

Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội Chử Xuân Dũng đã quyết định đóng cửa quán ăn đường phố, cà phê, trà đá… từ 0h ngày 16-2. Ông Dũng nói đây là biện pháp cấp bách phòng chống dịch.

Bất chấp lệnh cấm, karaoke, cà phê, trà đá ở Hà Nội vẫn ‘đông như hội’ - Ảnh 6.

Quán trà đá trên đường Duy Tân đông khách ghé lại và khách không đeo khẩu trang - Ảnh: Q.THẾ

Một người ở Hà Nội tái dương tính COVID-19 Một người ở Hà Nội tái dương tính COVID-19

TTO - Bệnh nhân Đ.T.L. (ca bệnh 1819), sinh năm 1973, có địa chỉ thường trú tại phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội được xác nhận tái dương tính với SARS-CoV-2.

Q.THẾ - P.TUẤN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên