18/10/2018 11:41 GMT+7

Bắt bò trừ nợ, hai người bị khởi tố

HOÀI THƯƠNG
HOÀI THƯƠNG

TTO - Thuê nhóm thanh niên cùng đi bắt bò trừ nợ, ông Trịnh Văn Viễn bị khởi tố và cho tại ngoại trong khi một người được thuê bị bắt tạm giam để điều tra hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Bắt bò trừ nợ, hai người bị khởi tố - Ảnh 1.

Công an dẫn giải Thạch Điền Long để điều tra - Ảnh: HỒ GIANG

Ngày 18-10, Công an huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trịnh Văn Viễn (50 tuổi) và Thạch Điền Long (30 tuổi) cùng ngụ huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh về hành vi "cưỡng đoạt tài sản".

Theo điều tra ban đầu, bà Trần Thị Hoành (ở xã Tân Hiệp, huyện Trà Cú, Trà Vinh) có nợ tiền của bà Sơn Thị Hồng Lan (ở xã Nhị Trường, huyện Cầu Ngang) khoảng 96 triệu đồng. Bà Hoành hẹn đến ngày 19-9 sẽ trả cho bà Lan 40 triệu đồng. 

Đến hẹn, ông Viễn (chồng bà Lan) nhờ Long đi đòi nợ giúp. Long cùng 6 thanh niên khác đến nhà bà Hoành đòi tiền. Do không có tiền, bà Hoành nói chuyện qua điện thoại với ông Viễn xin nợ lại và được ông Viễn cho hay nếu không trả tiền sẽ bắt bò trừ nợ. 

Chiều cùng ngày, ông Viễn thuê xe cùng nhóm của Long quay trở lại nhà bà Hoành, lúc này chỉ có ông Hứa Văn Tư (chồng bà Hoành) cùng con trai ở nhà. Ông Viễn nói bà Hoành thiếu tiền lâu ngày không trả nên nay đến bắt bò. 

Nói xong, ông Viễn dẫn 2 con bò đi, ông Tư tới can ngăn thì Long cầm cây giơ lên định đánh. Do sợ bị đánh nên ông Tư không dám nói gì. 

Khi nhóm người của ông Viễn và Long rời đi, ông Tư điện báo công an, đồng thời làm đơn tố giác tội phạm.

Hiện bị can Long đã bị bắt tạm giam trong khi bị can Viễn được tại ngoại hầu tra.


HOÀI THƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên