Xe biển đỏ tranh qua cầu tạm dành cho xe máy Đóng cầu Lê Văn Sỹ, xe cộ ùn ùn qua cầu tạm
![]() |
Xe biển đỏ tranh qua cầu tạm bất chấp bảng cấm - Ảnh: Qúy Anh |
Không chỉ bày tỏ sự bất bình và phê phán hành động xem thường luật của tài xế xe vi phạm, rất nhiều ý kiến còn cho rằng sự việc này cũng là một điển hình cách hành xử “luật rừng” trong văn hóa giao thông.
Cụ thể, sau khi TTO đưa tin ảnh về chiếc xe biển số đỏ biển hiệu CM 10-35 cố tình lờ biển cấm để vượt cầu tạm bắc qua kênh Nhiêu Lộc (nối Q.Bình Thạnh với Q.1, TP.HCM), gây ra cuộc giằng co không đáng có với nhân viên phân luồng giao thông, rất nhiều ý kiến phê phán hành động “ông trời con” của tài xế xe này. Bạn đọc nick name Tran Dung bày tỏ: “Cái biển đỏ là để phân biệt xe dân sự và quân đội. Ngoài trường hợp khẩn cấp ra thì người điều khiển xe phải tuân theo Luật giao thông như mọi xe khác. Chắc tài xế này nghĩ mình chạy xe biển đỏ oai lắm nên mới xem thường luật như vậy!”.
Ngoài việc phê phán, đề xuất giải pháp hạn chế những “xe vua”, rất nhiều bạn đọc hoan nghênh cách cư xử không kiêng nể của các nhân viên phân luồng giao thông khi cương quyết không cho xe vi phạm qua cầu. Đại diện những người ủng hộ các nhân viên phân luồng, bạn đọc Trung Trần viết: “Tôi từng chứng kiến tài xế xe biển đỏ và biển xanh vi phạm Luật giao thông như đi vào làn xe hai bánh, vượt đèn vàng, chạy vào đường cấm... nhưng không thấy họ bị xử phạt. Chắc là có sự ngại đụng chạm với các xe biển đỏ, biển xanh, do đó mới có chuyện các tài xế loại xe này chạy ẩu. Hoan hô thái độ cương quyết của các nhân viên gác cầu tạm đã ngăn chặn kịp thời vi phạm của tài xế xe biển đỏ trên. Đã có bằng chứng rõ ràng, vậy tài xế này có bị xử phạt không?”.
Từ câu chuyện cụ thể này, nhiều bạn đọc còn cho rằng chuyện giằng co nhau để được lợi cho mình, dù biết chắc là sai luật một lần nữa gióng lên hồi chuông báo động về ý thức của người tham gia giao thông. Cuối cùng, bạn đọc Lê Minh Công đề nghị: “Theo tôi, mọi chuyện xuất phát từ ý thức con người và thói quen ỷ lại. Từ câu chuyện này, tôi đề nghị nên đưa văn hóa giao thông vào trường học chứ đừng nên chỉ đưa vào bài giảng đạo đức người lái xe trong môn học cấp giấy phép lái xe, vì cách đó chỉ chữa cháy tạm thời thôi”.
Tuần qua, tin bài thu hút sự quan tâm của độc giả nhiều nhất chính là việc ứng phó với bão Haiyan tại VN và cứu trợ người dân bị cơn bão này tàn phá ở Philippines. 473 ý kiến gửi về đều bày tỏ sự chia sẻ với nỗi đau của người dân nơi này cũng như bày tỏ sự tiếc thương nữ phóng viên Nguyễn Thị Hồng Sen đã tử nạn trên đường tác nghiệp về bão ở Quảng Ngãi. Vụ án ông Nguyễn Thanh Chấn chờ minh oan sau 10 năm lãnh án chung thân cũng tiếp tục được quan tâm với 560 phản hồi. Ngoài ra, các bài tường thuật phiên họp Quốc hội, chuyện chén cháo trắng giá 20.000 đồng trên tàu lửa và đổi bằng lái xe sang mẫu mới... cũng thu hút khá nhiều sự theo dõi, bình luận của bạn đọc. Trong tuần có tất cả 3.610 phản hồi từ bạn đọc. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận