02/09/2021 13:21 GMT+7

Bắt băng nhóm thuê khách sạn ở để... đi trộm

SƠN BÌNH
SƠN BÌNH

TTO - Tại cơ quan điều tra, băng nhóm khai do tình hình dịch COVID-19 phức tạp không thể về quê nên thuê phòng khách sạn tại TP.HCM để cư ngụ, thiếu tiền tiêu xài nên nhóm rủ nhau đi trộm cắp.

Bắt băng nhóm thuê khách sạn ở để... đi trộm - Ảnh 1.

Các nghi phạm Rớt, Tuấn, Dinh, Linh, Thái - Ảnh: CACC

Ngày 2-9, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Bình Tân, TP.HCM đã bắt khẩn cấp, tạm giữ hình sự một băng nhóm gồm 7 nghi phạm để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản tại cửa hàng Bách Hóa Xanh.

Các nghi phạm gồm: Nguyễn Văn Rớt (27 tuổi), Nguyễn Văn Tuấn (25 tuổi), Châu Văn Vũ Linh (17 tuổi), Phạm Quốc Thái (14 tuổi, cùng quê An Giang), Nguyễn Ngọc Dinh (21 tuổi, ngụ quận 6), Nguyễn Thị Ngọc Giao (25 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Nai), Trần Thị Thu Hương (23 tuổi, tất cả đều không có nơi cư trú ổn định).

Theo điều tra ban đầu, khoảng 2h10 sáng 1-9, nhiều nhân viên ngủ nghỉ tại cửa hàng Bách Hóa Xanh trên đường Hoàng Văn Hợp (phường An Lạc A, quận Bình Tân) phát hiện bị mất 4 điện thoại di động (3 điện thoại iPhone, 1 điện thoại Samsung). Kiểm tra tài sản trong cửa hàng phát hiện mất thêm khoảng 130 triệu đồng tại tủ sắt quầy thu ngân, nên trình báo công an.

Nhận tin báo, lực lượng Công an quận Bình Tân có mặt khám nghiệm hiện trường, ghi nhận lời khai, trích xuất camera điều tra làm rõ. 

Qua kiểm tra camera, phát hiện lúc 1h55 sáng 1-9, có một nhóm thanh niên tụ tập trước cửa hàng Bách Hóa Xanh. Sau đó, một thanh niên leo rào vào cửa hàng, đi đến từng chỗ ngủ của nhân viên trộm điện thoại và đến tủ sắt quầy thu ngân lấy trộm tiền.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ điều tra truy xét, lực lượng công an phát hiện nhóm thanh niên nghi vấn đang ở một khách sạn trên đường Kinh Dương Vương (phường An Lạc A, quận Bình Tân) nên kiểm tra và mời nhóm người (Rớt, Tuấn, Linh, Thái, Dinh, Giao, Hương) về cơ quan công an làm việc.

Tại cơ quan điều tra, qua đấu tranh khai thác, băng nhóm khai nhận tình hình dịch COVID-19 phức tạp, không thể về quê nên thuê phòng tại khách sạn cư ngụ. Do thiếu tiền tiêu xài nên Linh, Rớt, Thái, Dinh, Tuấn rủ nhau đi trộm cắp tài sản.

Khoảng 1h sáng 1-9, băng nhóm 5 người đi bộ dọc theo các tuyến đường để tìm nơi sơ hở trộm cắp tài sản, khi đến cửa hàng Bách Hóa Xanh trên đường Kinh Dương Vương thấy rào cổng ngoài nhưng cửa trong không khóa. 

Lúc này Rớt, Thái, Dinh, Tuấn đứng ngoài cảnh giới, cho Linh leo rào vào mở cửa lấy 4 điện thoại của các nhân viên ngủ nghỉ trong cửa hàng, rồi đi đến tủ sắt quầy tính tiền lấy thêm tiền mặt...

Sau đó Linh, Rớt, Thái, Dinh, Tuấn trở về khách sạn, chia nhau số tiền trộm cắp tiêu xài cá nhân và trả nợ, còn lại 10 triệu đồng làm "quỹ chung" tiêu xài ăn uống. Riêng 3 chiếc điện thoại iPhone bị khóa máy, nhóm đưa cho Dinh, Giao, Hương đem đi bán tại một cửa hàng điện thoại trên đường Kinh Dương Vương được 6 triệu đồng chia nhau tiêu xài.

Qua kiểm tra lai lịch, nhiều thành viên trong nhóm có tiền án tiền sự. Hiện Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Bình Tân tiếp tục điều tra xử lý.

Công an Thái Bình bắt anh em Thủy ‘Tơ’ điều hành băng trộm cướp liên tỉnh Công an Thái Bình bắt anh em Thủy ‘Tơ’ điều hành băng trộm cướp liên tỉnh

TTO - Công an TP Thái Bình phối hợp cùng lực lượng cảnh sát cơ động và các lực lượng nghiệp vụ khác tổ chức 12 mũi đột kích vây bắt, khám xét nơi ở của các thành viên trong băng nhóm trộm cắp liên tỉnh do anh em giang hồ Thủy “Tơ” điều hành.

SƠN BÌNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên