Phóng to |
| Tang vật cảnh sát Tây Ban Nha tịch thu sau khi phá đường dây buôn người từ Trung Quốc - Ảnh: AFP |
Theo AFP ngày 10-8, cảnh sát Tây Ban Nha đã công bố thông tin gây sửng sốt: rất nhiều người Trung Quốc chấp nhận trả 53.000-67.000 USD để sang một quốc gia ở châu Âu hoặc Mỹ. Đường dây này tổ chức quy củ, chuyên làm giấy tờ giả để hợp thức hóa cho khách hàng của mình.
Theo AFP, cuộc điều tra bắt đầu từ tháng 7-2011 và kéo dài như thế vì đường dây này tổ chức rất “quy củ và phức tạp”. Phát ngôn viên cảnh sát Tây Ban Nha giải thích: “Cấu trúc hệ thống với nhóm chủ mưu sống tại Trung Quốc cùng các đơn vị thứ cấp được tổ chức hoàn hảo, với các chân rết tại châu Á và ở nhiều quốc gia khác nhau hoạt động độc lập, hoàn toàn tách biệt càng làm phức tạp thêm cho cuộc điều tra”.
Trong buổi họp báo, theo BBC, cảnh sát tuyên bố đã bắt giữ 75 nghi can gồm 51 người tại nhiều thành phố lớn ở Tây Ban Nha (gồm cả Madrid, Barcelona, Malaga...) và 24 người tại Pháp, trong đó đã bắt được hai “ông trùm chính” tại Barcelona.
Theo giải thích của cảnh sát, quy trình của đường dây này như sau: những chân rết ở Trung Quốc săn tìm khách muốn đi ra nước ngoài bất hợp pháp. Chúng sẽ đưa giá 40.000-50.000 euro (53.000-67.000 USD) tùy địa điểm muốn đến. Tiếp theo chúng sẽ cung cấp “giấy tờ giả mạo và vận chuyển bất hợp pháp công dân Trung Quốc vào Mỹ và các quốc gia khác như Tây Ban Nha, Pháp, Hi Lạp, Ý, Anh, Ireland và Thổ Nhĩ Kỳ”.
Bằng chứng do cảnh sát Tây Ban Nha đưa ra là 81 hộ chiếu giả của các quốc gia và lãnh thổ châu Á như Đài Loan, Hàn Quốc, Malaysia, Nhật, Hong Kong và Singapore nhưng thực chất đều có xuất xứ từ Trung Quốc, cùng máy vi tính, máy quét, khoảng 20 mộc nhập cư của hải quan giả và kính lúp điện tử. Trong những tấm ảnh do cảnh sát cung cấp người ta còn thấy cả súng, tiền euro và nhân dân tệ.
Phương thức hoạt động của đường dây này khá tinh vi và đảm bảo an toàn cho khách: những tên “tháp tùng” - thường là từ Trung Quốc hoặc Malaysia - luôn đi cùng với khách hàng trên tất cả các tuyến đường từ Trung Quốc đến Tây Ban Nha. Theo cảnh sát Tây Ban Nha, đây là “những tên tay chân thân tín của đường dây, thông thạo tất cả sân bay và thành phố lớn ở châu Âu mà khách hàng sẽ phải đi qua”. Ngay khi đưa người sang đến được Barcelona, chúng sẽ quay về Trung Quốc hoặc Malaysia ngay nên cảnh sát rất khó định vị được chúng.
Tại Barcelona sẽ có những người trong đường dây tiếp nhận nhóm khách, đưa họ đến những nơi nghỉ an toàn chờ tiếp tục chuyến hành trình đến quốc gia mà họ mong muốn, điểm dừng chân cuối cùng thường là Anh hoặc Mỹ. Bọn buôn người cũng hướng dẫn những người di cư bất hợp pháp cách thức để hải quan không phát hiện như cố gắng nhập vào một nhóm du khách đồng hương nào đó tại sân bay để thoát đi trót lọt.
Các tuyến đường di chuyển của bọn tội phạm trong đường dây luôn thay đổi khiến cảnh sát rất khó nắm bắt vì “chúng sẽ thay đổi tùy theo thành công hoặc thất bại của chuyến đi trước, tùy nhu cầu điểm đến của khách hàng”.
Trong một số trường hợp, theo CNN, đường dây buôn người này cũng liên quan đến việc lạm dụng tình dục đối với một số người Trung Quốc di cư bất hợp pháp.
Cảnh sát Tây Ban Nha trong những năm gần đây đã đẩy mạnh công tác điều tra nhằm ngăn chặn các đường dây buôn người vận chuyển công dân từ châu Á, châu Phi và Đông Âu vào nước này. Theo AFP, tỉ lệ buôn người tại 27 quốc gia trong Liên minh châu Âu tăng 18%, tính từ năm 2008-2010, với khoảng 23.632 nạn nhân. Khoảng 61% các nạn nhân này là từ các quốc gia châu Âu, đặc biệt là Romania và Bulgaria. Ngoài ra, hầu hết số nạn nhân còn lại thuộc về Nigeria và Trung Quốc.
|
Tội phạm Trung Quốc rửa tiền qua nhà hàng Báo Le Parisien ngày 9-8 đưa tin về một đường dây rửa tiền mới ở các nhà hàng Trung Quốc tại Pháp thông qua hệ thống thanh toán phí bữa ăn bằng các phiếu ăn (ticket resto). Theo đó, Tracfin - cơ quan phụ trách chống nạn rửa tiền thuộc Bộ Kinh tế và tài chính Pháp - đã “ngửi” thấy mùi gian lận khi một số nhà hàng nhỏ liệt kê danh sách hơn 2.000 khách hàng sử dụng phiếu ăn mỗi ngày để chi trả mà nhà hàng không phục vụ bất kỳ phần ăn nào. Theo đó, năm nhà hàng thuộc sở hữu của một gia đình người Trung Quốc ở vùng Ile-de-France (Pháp) bị nghi ngờ rửa tiền theo dạng này với số tiền lên đến 10 triệu euro (13 triệu USD) chỉ trong chín tháng. Vụ việc được chuyển đến Viện kiểm sát Versailles để mở cuộc điều tra chính thức. Điều tra cho biết chúng mua các phiếu ăn qua mạng Internet và qua một số nhà hàng quen biết. Chúng sẽ chi trả bằng tiền “bẩn” từ hoạt động buôn lậu ma túy, giết người, ăn cắp, dắt gái... Các phiếu ăn đó sẽ đường đường chính chính thông qua các nhà hàng “bình phong” gửi đến Trung tâm thanh toán các loại thẻ (CRT). Theo quy định ở Pháp, CRT “buộc phải thanh toán và chuyển khoản cho các chủ nhà hàng theo kỳ hạn tối đa là 21 ngày”. Như vậy “tiền bẩn” nhanh chóng biến thành “tiền sạch” để được chuyển về châu Á. Phía Pháp nghi ngờ có một băng đảng Trung Quốc đứng đằng sau vụ việc. |

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận